Tuyết tiếp tục rơi tại miền Tây xứ Nghệ, một cụ già chết vì giá rét

Tuyết tiếp tục rơi tại miền Tây xứ Nghệ, một cụ già chết vì giá rét

Thứ 3, 26/01/2016 | 16:52
0
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên tuyết tiếp tục rơi tại miền tây Nghệ An, nhiệt độ giảm trong những ngày qua đã khiến một cụ già tử vong vì lạnh.

Ngày 26/1, thông tin từ ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp kèm theo băng tuyết rơi trên diện rộng đã làm một cụ ông tử vong vào ngày 24/1.

Danh tính của nạn nhân được xác định ông Lương Pho Mằn (80 tuổi, dân tộc Thái), trú tại bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Theo chính quyền địa phương cho biết, gia đình ông Mằn khá khó khăn, nên sau khi biết tin chính quyền đã cùng gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Xã hội - Tuyết tiếp tục rơi tại miền Tây xứ Nghệ, một cụ già chết vì giá rét

Tuyết rơi liên tục khiến cây cối, đường xá bị bao phủ tuyết

Theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 24/1 đến sáng 26/1, thời tiết tại Nghệ An trở nên khắc nghiệt hơn do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh.

Thời tiết ở miền núi miền Tây xứ Nghệ đang ở mức thấp nhất chưa từng có từ trước tới nay. Nhiệt độ xuống mức âm, khiến băng giá và tuyết trắng bao phủ một số bản làng ở các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An).

Cũng do nhiệt độ giảm sâu đã làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn, mọi người chỉ ở nhà tránh rét chứ không dám ra ngoài, sức khỏe trẻ nhỏ và người già ảnh hưởng lớn. Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có chỉ đạo cho các phòng giáo dục xem xét tình hình thực tế để thông báo cho học sinh nghỉ học.

Xã hội - Tuyết tiếp tục rơi tại miền Tây xứ Nghệ, một cụ già chết vì giá rét (Hình 2).

Vì quá lạnh nên nhiều người đã đốt lửa sưởi ấm

Trước đó, vì thời tiết quá lạnh, gia đình chị Nguyễn Thị Nga, trú tại xóm Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) đã đốt than sưởi ấm. Tuy nhiên, vì trong quá trình đốt than gia đình lại đóng hết cửa khiến cả nhà bị ngạt khí than.

Mặc dù phát hiện sớm, người dân địa phương đã đưa các thành viên gia đình chị Nga đi cấp cứu nhưng cháu Đậu Thị Anh T. (

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.