Tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay rất thấp

Tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay rất thấp

Đỗ Thị Huệ
Thứ 2, 02/04/2018 | 20:13
0
Theo Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện nay rất thấp. Vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác này.

Nhiều vấn đề có liên quan tới an toàn cháy nổ của các khu chung cư thời gian vừa qua đã làm "nóng" phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 2/4.

Trả lời các câu hỏi có liên quan của phóng viên báo đài, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện nay không chỉ dư luận xã hội mà cả các khách mua chung cư cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn PCCC. Giá chung cư hiện nay có thể vì thế mà giảm xuống nhưng điều này thể hiện sự quan tâm rất chính đáng của người dân.

Tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay rất thấp

Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Giá chung cư có thể bị giảm nhưng thể hiện sự quan tâm chính đáng của người dân.

"Với trên 1000 vụ cháy nổ xảy ra làm 33 người chết và làm 66 người bị thương thời gian vừa qua, thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Đây là vấn đề bức xúc trong xã hội và được Thủ tướng đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã giao cho các bộ chức năng, chính quyền các tỉnh thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu chung cư. Nhìn chung thì tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rất thấp", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Theo Bộ trưởng, việc kiểm tra các chung cư có đảm bảo an toàn PCCC hay không sẽ đặc biệt liên quan tới trách nhiệm của các bộ, ngành và nhà đầu tư. Hiện, tổ công tác của Chính phủ đang tập trung vào các nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho các bộ, ngành như văn bản nợ đọng, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư,... Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tổ công tác sẽ không kiểm tra các khu chung cư. Trên cơ sở tính toán, đơn vị này sẽ đưa ra thời điểm thích hợp để thị sát vấn đề này.

Trả lời thêm về những bức xúc xung quanh vấn đề cháy nổ chung cư gần đây, Thứ trưởng bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, trước năm 2001, khi luật PCCC chưa được ban hành, những chung cư xây dựng sau năm 2001 thì luật đã ra đời và quy định rõ phải được nghiệm thu công tác PCCC. Số lượng chung cư xây dựng sau 2001 hiện nay ước tính khoảng 3.000 nhà.

"Tôi cho là một số vụ gần đây chiếm tỷ lệ nhất định trong 3.000 tòa chung cư kia. Điều này cũng không mặc định cả 3.000 tòa nhà đều không đảm bảo an toàn cháy nổ. Con số cụ thể bao nhiêu tòa nhà không đảm bảo PCCC thì hiện các địa phương đang rà soát. Trước hết, sẽ tiến hành kiểm tra xem các tòa nhà đã được nghiệm thu PCCC chưa, nếu có thì công tác vận hành ra sao, nếu chưa được thẩm duyệt thì sẽ tiến hành xử lý theo luật", Thứ trưởng bộ Xây dựng cho biết.

Cũng theo đại diện Bộ này, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, phải làm rõ thiết kế các chung cư và hệ thống PCCC có đúng quy chuẩn không. Nếu đúng quy chuẩn thì khi vận hành có đúng không. Sau khi phân tách ra mới có thể biết được nguyên nhân chính xác. Việc làm rõ nguyên nhân cũng là trách nhiệm của bộ Công an, bộ Xây dựng và các địa phương.

 

Xót lòng những hy sinh của "anh hùng thời bình" - người lính Phòng cháy chữa cháy

Thứ 2, 19/03/2018 | 19:14
Có nghề nào dũng cảm hơn việc lao vào những nơi mà người khác đang chạy ra để bảo toàn mạng sống, chiến đấu với lửa để "giành lại cái còn trong cái mất"? Đó là công việc thường ngày của những người lính Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Cứu người là ưu tiên hàng đầu trong phòng cháy, chữa cháy

Thứ 2, 07/08/2017 | 06:27
Tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ là cứu người bị nạn.

79 công trình chung cư cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 13/06/2017 | 13:45
Có tới 79 công trình chung cư cao tầng tại 13 quận huyện thuộc Tp.Hà Nội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?