Chiều qua, phiên chào bán cạnh tranh hơn 343,6 triệu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã diễn ra thành công tốt đẹp với số tiền thu về cho Nhà nước là 109.976.037.840.000 đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.
Nhà đầu tư tổ chức duy nhất tham gia mua và trúng hơn 343,6 triệu cổ phần Sabeco là công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trúng là 320.000 đồng/cổ phần. Sau phiên đấu giá trên, Vietnam Beverage hay thực chất đứng sau là tập đoàn của tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi đã nắm cổ phần chi phối trên 53% vốn Sabeco.
Trước những nghi ngại dấy lên về việc các nhân sự cấp cao của Sabeco liệu có thay đổi sau sự kiện trên, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng cục Công nghiệp (bộ Công Thương) cho biết, việc thay thế Chủ tịch hay Tổng Giám đốc Sabeco sẽ thực hiện theo luật Doanh nghiệp và thông qua Đại hội đồng cổ đông để bổ nhiệm các chức danh này.
Cũng theo ông Hoài, số tiền gần 110.000 tỷ đồng thu về từ bán 53,59% vốn tại Sabeco sẽ được sử dụng theo chủ trương của Chính phủ, bộ Tài chính, bộ Kế hoạch & Đầu tư và luật Ngân sách.
Về pháp nhân có "đại gia ngoại" đứng sau của Vietnam Beverage, ông Hoài cho biết, hiện Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nên phải tuân theo các thông lệ quốc tế. Những gì thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ xác định nhà đầu tư là trong nước hay nước ngoài.
Vietnam Beverage do một pháp nhân nước ngoài sở hữu 49%. Theo quy định hiện hành, đây là doanh nghiệp Việt Nam.
Đánh giá về kết quả phiên đấu giá, ông Hoài cho rằng, phiên đấu giá đã diễn ra thành công. Số cổ phần đưa ra đã được bán hết với mức giá thấp nhất là 320.000 đồng/cổ phần, cao hơn hẳn mức giá đóng cửa cùng ngày trên thị trường chứng khoán (309.200 đồng/cổ phiếu SAB). Mức giá trung bình 60 phiên trước khi tổ chức đấu giá còn thấp hơn nhiều.