'Tỷ phú thủy điện': 'Tặng mấy em iPhone là chuyện thường'

'Tỷ phú thủy điện': 'Tặng mấy em iPhone là chuyện thường'

Thứ 6, 12/07/2013 | 21:33
0
Nhận tiền đền bù bạc tỷ, đồng bào nghèo H’re ở Sơn Tây, Quảng Ngãi bỗng chốc thành “tỷ phú”. Kể từ đây, câu chuyện tậu ô tô, xây biệt thự, những cuộc vui trác táng… không còn là chuyện lạ.

 Chơi ngông hơn “dân thành phố”

“Tôi tặng mấy em vài chiếc điện thoại iPhone là chuyện thường, miễn là các em làm những gì tôi thích...”, đó là câu khẳng định của “tỷ phú” Đinh Văn Trãi bên chiếc xe Innova còn mới cứng.

Là người nhận tiền đền bù cao nhất, anh Đinh Văn Trãi có hơn 5 tỷ đồng từ tiền đền bù dự án thủy điện Đăkđrinh. Chàng trai người dân tộc H’re bỗng chốc trở thành “tỷ phú” giữa rừng núi cao ngút ngàn. Vừa nhận tiền, anh Trãi đã xuống phố mua ngay chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova có giá khoảng 1 tỷ đồng để… đi chơi.

Bất động sản - 'Tỷ phú thủy điện': 'Tặng mấy em iPhone là chuyện thường'Đinh Văn Trãi bên chiếc xe Innova mới cứng

Nhiều hộ dân cũng mắt đầu xây những ngôi nhà mới khang trang có giá từ vài trăm triệu đến tiền tỷ. Đàn ông trong làng chìm trong men bia rượu. Chị Trần Thị Hạnh - chủ quán tạp hóa nằm trước cổng vào Khu tái định cư Nước Vương thuộc xã Sơn Liên - cho biết: “Từ lúc bà con nhận tiền đền bù, ngày nào nơi đây cũng tiêu thụ hàng trăm thùng bia. Trước đây, người dân chỉ mua rượu hoặc uống vài chai bia, nay thì dùng đến bia lon. Gia đình nào chơi sang thì dùng Heineken. Sau mỗi cuộc nhậu, họ lại hát karaoke đến sáng”.

Những cậu thanh niên cũng sắm cho mình những chiếc điện thoại cao cấp, đắt tiền. Khi hứng thú những chàng trai “bỗng dưng có tiền” rủ nhau xuống TP Quảng Ngãi ăn chơi vài ngày mới về.

Ông Trần Đông Phong - chủ tịch UBND xã Sơn Liên - bày tỏ lo lắng: “Có tiền rủng rỉnh trong tay, người dân bắt đầu sa vào những cuộc ăn chơi không biết ngày mai. Lo lắng trước sự việc này, địa phương liên tục tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ số tiền để lo cho những ngày không có đất sản xuất, chứ làm sao cấm họ được. Toàn xã có 7ha đất lúa nằm trong lòng hồ, nguy cơ thiếu lương thực khi người dân mải mê ăn chơi là điều khó tránh khỏi”.

Bất động sản - 'Tỷ phú thủy điện': 'Tặng mấy em iPhone là chuyện thường' (Hình 2).Thanh niên nghèo Đinh Văn Nhung (ngụ xã Sơn Liên) nhận hơn 1,4 tỷ đồng và giờ cũng không kém bất cứ "tay chơi" nào

Nguy cơ đói khi thủy điện tích nước

Ngược xuống vùng trũng lòng hồ - nơi thủy điện Đăkđrinh chuẩn bị tích nước, PV tiếp chuyện già làng Đinh Văn Sỏ (73 tuổi, ngụ xã Sơn Liên). Gia đình ông Sỏ được nhận đền bù đất đai và hỗ trợ nghề nghiệp khoảng 2,6 tỷ đồng. Ông tâm sự: “Nhà tôi có 6 người con, trong đó chỉ có 2 lao động chính. Mặc dù tiền mới nhận nhưng tôi đã mua chịu vật liệu, công thợ xây,… để cất căn nhà mất 550 triệu đồng, còn lại tôi cho con cái một ít để lấy tiền làm ăn. Có tiền là vui rồi nhưng thiếu đất sản xuất, đặc biệt là đất lúa nên sợ bị đói khi chuyển đến nơi ở mới thôi”.

Bất động sản - 'Tỷ phú thủy điện': 'Tặng mấy em iPhone là chuyện thường' (Hình 3). Tiền cũng được đổ vào những căn nhà khang trang, đẹp như nhà phố, nằm giữa núi rừng. Trong khi người dân không một tấc đất sản xuất và nếu không biết sinh lời đồng tiền, chuyện thiếu đói sẽ không còn xa.

Ông Đinh Kà Để - bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch HĐND huyện Sơn Tây - cho biết: “Toàn huyện có khoảng 570ha đất bị ngập trong vùng lòng hồ thủy điện nên diện tích đất sản xuất bị hao hụt nhiều. Trong khi đó, người dân tiêu xài lãng phí và nhiều hộ không chịu đi làm khi có tiền. Địa phương đang trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ gạo ăn (30kg/khẩu) cho người dân theo Quyết định 34”.

Cầm tiền tỷ từ dự án thủy điện, những đồng bào nghèo nơi đây lại chuẩn bị đứng trước khi cơ thiếu đói.

Theo Dân trí

Tài sản vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 50 tỷ đồng

Thứ 6, 12/07/2013 | 13:58
Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa gia tăng khối tài sản của mình thêm gần 50 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: 'Đầu tư vào BĐS là một cái duyên'

Thứ 2, 08/07/2013 | 13:31
Tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ USD đã chia sẻ chuyện riêng tư và công việc.

Thủy điện phá rừng: 'Chặt một cây ngoài mốc giới, bắt ngay!'

Thứ 2, 01/07/2013 | 09:14
Lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh có diện tích rừng chuyển đổi sang làm thủy điện nhiều nhất nước đều khẳng định, không có chuyện phá rừng làm thủy điện, rừng chuyển đổi là rừng nghèo, không có mấy gỗ.

EVN dựng “rào cản” hiểm hóc khiến thủy điện nhỏ khốn đốn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Có DN chỉ được EVN mua với giá 400 500 đồng /kWh, bán ra bình quân 1.506 đồng /kWh. Xây nhà máy nhưng lại phải chi tiền “gấp đôi” để làm đường dây truyền tải điện?!
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.