Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng

Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:00
0
Trước khi tổ chức khảo sát, ký hợp đồng mua ụ nổi 83M, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp biết rõ ụ nổi 83M đã cũ, quá tuổi, không đủ điều kiện nhập khẩu. Chủ sở hữu ụ nổi 83M là Công ty Nakhodka, Công ty AP chỉ là nhà môi giới.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, giá ụ nổi dưới 5 triệu USD nhưng Dương Chí Dũng(nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT) và Mai Văn Phúc (nguyên phó vụ trưởng Vụ Vận tải, nguyên tổng giám đốc Vinalines) vẫn chỉ đạo Trần Hữu Chiều (nguyên phó TGĐ Vinalines); Trần Hải Sơn (nguyên TGĐ công ty TNHH sửa chữa tài biển Vinalines); Mai Văn Khang (nguyên phó TGĐ công ty TNHH một thành viên Viễn Dương Vinashin), phải hợp thức thủ tục để ký hợp đồng mua ụ nổi 83M qua Công ty AP với giá 9 triệu USD. Số tiền chênh lệch 4 triệu USD đã được liên minh của Dương Chí Dũng chia chác nhau phần “lại quả”.

Pháp luật - Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng

Ụ nổi 83M được Dương Chí Dũng cùng thuộc cấp mua với giá 9 triệu USD đang trở thành đống sắt vụn. (ảnh: Lao động)

Theo báo cáo chi phí tổng hợp của Vinalines cung cấp tổng đầu tư thương vụ mua ụ nổi 83M là hơn 525 tỷ đồng với tất cả các hạng mục từ mua, vận chuyển, sửa chữa, neo đậu... Giám định viên đã kết luận tổng thiệt hại do các sai phạm nêu trên là gần 370 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng này không phải là con số cuối cùng bởi những sai phạm đã dẫn đến hậu quả là dự án nhà máy bị phá sản giữa chừng, ụ nổi 83M không đưa vào hoạt động được.

Tình trạng ụ nổi hiện nay là đống sắt thép rỉ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không sử dụng được vào việc gì. Hiện tại, Vinalines đang đề nghị bán thanh lý ụ nổi 83M.

Diễn biến vụ án

Tháng 1/2012, cơ quan CSĐT (C48) đã xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quá trình sửa chữa ụ nổi 83M, qua đó xác định Trần Hải Sơn - Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines đã cấu kết cùng một số đối tượng lập hợp đồng, chứng từ khống chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng.

- Ngày 1/2/2012, C48 quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm.

- Ngày 17/5/2012, C48 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can về tội “cố ý làm trái...”, bắt tạm giam đối với các bị can: Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, Trần Hữu Chiều nhưng Dương Chí Dũng đã đột ngột bỏ trốn.

- Ngày 18/5, C48 ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với bị can Dương Chí Dũng và phối hợp với Interpol truy nã quốc tế bị can này. Đến tháng 9.2012, Cơ quan CSĐT bắt giữ được bị can Dũng.

- Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng vào cuộc điều tra vụ việc ông Dũng bỏ trốn và bước đầu xác định một trong những nghi phạm chủ chốt tổ chức cho ông Dũng trốn đi nước ngoài là Trần Văn Dũng, một đối tượng giang hồ cộm cán ở Hải Phòng nên đã khởi tố vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án tham ô tài sản có liên quan đến bị can Trần Hải Sơn cùng một số đối tượng liên quan. Cho đến nay, bị can này bị truy tố về hành vi tham ô tài sản trong hai vụ án.

Tháng 10/2013, kết thúc điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các bị can đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho Nhà nước 366 tỉ đồng, tham ô 1,66 triệu USD.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT); Mai Văn Phúc (nguyên phó vụ trưởng Vụ Vận tải, nguyên tổng giám đốc Vinalines); Trần Hữu Chiều (nguyên phó TGĐ Vinalines) Bùi Thị Bích Loan (nguyên trưởng Ban tài chính kế toán Vinalines); Trần Hải Sơn (nguyên TGĐ công ty TNHH sửa chữa tài biển Vinalines); Mai Văn Khang (nguyên phó TGĐ công ty TNHH một thành viên Viễn Dương Vinashin) Lê Văn Dương (đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam); Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện (nguyên phó chi cục trưởng và cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa).  Ngoài ra, các bị can Dũng, Phúc, Sơn, Chiều còn bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Bồ nhí khai nhận cách Dương Chí Dũng cưng chiều mình

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:55
Trong quá trình điều tra, người tình của Dương Chí Dũng đã lên tiếng xác nhận chuyện được ông Dũng mua tặng cho hai căn nhà ở trung tâm Hà Nội vì cả hai đã có chung một người con trai.

Những chiêu xảo trá để đút túi 1,6 triệu USD của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:57
Để tham ô được số tiền hơn 1,6 triệu USD, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp của mình bày ra những chiêu trò xảo trá trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

Thích số 10, Dương Chí Dũng mua nhà cho bồ bằng mọi giá

Thứ 3, 15/10/2013 | 12:08
Trong khi dư luận đang xôn xao chuyện cựu sếp Vinalines, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng tham ô tới 1,6 triệu USD chỉ để mua hai căn hộ cho bồ nhí thì it người biết rằng bị can này tương đối mê tín nên chỉ nằng nặc đòi mua nhà có số 10.

Tiết lộ về hai căn hộ tiền tỷ Dương Chí Dũng mua cho 'bồ nhí'

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:05
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Đề nghị truy tố 10 bị can liên quan vụ Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:33
Ngoài việc cố ý làm trái gây thiệt hại 366 tỉ đồng, Dương Chí Dũng còn đút túi riêng 10 tỉ đồng, mua cho bồ nhí hai căn hộ cao cấp ở trung tâm Hà Nội.

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị tình nghi giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:53
Ngày 27/4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ là Nguyễn Hồng Vinh (36 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), giám đốc một doanh nghiệp vận tải biển ở TP.HCM, vì hành vi tham gia vào đường dây đưa Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn ra nước ngoài.

Bồ nhí khai nhận cách Dương Chí Dũng cưng chiều mình

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:55
Trong quá trình điều tra, người tình của Dương Chí Dũng đã lên tiếng xác nhận chuyện được ông Dũng mua tặng cho hai căn nhà ở trung tâm Hà Nội vì cả hai đã có chung một người con trai.

Những chiêu xảo trá để đút túi 1,6 triệu USD của Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:57
Để tham ô được số tiền hơn 1,6 triệu USD, Dương Chí Dũng cùng nhóm thuộc cấp của mình bày ra những chiêu trò xảo trá trong phi vụ mua ụ nổi 83M tại Vinalines gây thiệt hại cho nhà nước đến gần 370 tỷ đồng.

Thích số 10, Dương Chí Dũng mua nhà cho bồ bằng mọi giá

Thứ 3, 15/10/2013 | 12:08
Trong khi dư luận đang xôn xao chuyện cựu sếp Vinalines, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng tham ô tới 1,6 triệu USD chỉ để mua hai căn hộ cho bồ nhí thì it người biết rằng bị can này tương đối mê tín nên chỉ nằng nặc đòi mua nhà có số 10.

Tiết lộ về hai căn hộ tiền tỷ Dương Chí Dũng mua cho 'bồ nhí'

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:05
Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa công bố kết quả điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Đề nghị truy tố 10 bị can liên quan vụ Dương Chí Dũng

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:33
Ngoài việc cố ý làm trái gây thiệt hại 366 tỉ đồng, Dương Chí Dũng còn đút túi riêng 10 tỉ đồng, mua cho bồ nhí hai căn hộ cao cấp ở trung tâm Hà Nội.

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị tình nghi giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:53
Ngày 27/4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ là Nguyễn Hồng Vinh (36 tuổi, ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), giám đốc một doanh nghiệp vận tải biển ở TP.HCM, vì hành vi tham gia vào đường dây đưa Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn ra nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.