Với việc giành 10/12 điểm tuyệt đối, U19 Việt Nam được nhìn nhận là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại giải U19 Đông Nam Á 2015. Đáng nói hơn, màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn được cải thiện qua mỗi trận đấu để rồi gần đạt đến sự nhuần nhuyễn, ăn ý, làm câm lặng những lời chỉ trích trước đó.
U19 Việt Nam chơi tốt qua từng trận.
Sau khởi đầu kém ấn tượng trước U19 Đông Timor, U19 Việt Nam hòa Malaysia trên thế áp đảo và rồi hủy diệt Singapore 6 bàn không gỡ trước khi hạ gục Myanmar 2-0 ở lượt đấu cuối để vào bán kết với ngôi đầu bảng một cách thuyết phục.
Sau vòng đấu bảng, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chính là đội đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải khi chưa phải nhận bàn thua nào. Cùng với đó hàng công đã có 10 lần tìm thấy mảnh lưới đối phương. Chứng kiến những các trận đấu đã qua của đội bóng dưới quyền HLV họ Hoàng ngay cả U19 Thái Lan, đội bóng kết thúc vòng bảng với ngôi đầu sau 4 chiến thắng cũng phải kêng nể.
U19 Việt Nam được cho là đã gặp may khi không phải đối đầu U19 Thái Lan ở bán kết thế nhưng thầy trò HLV Hoàng Tuấn Anh vẫn không được phép chủ quan trước U19 Lào bởi đội bóng này có lợi thế sân nhà và sẽ thi đấu với tâm lý rất thoải mái nhờ tâm ý cửa dưới. Ngoài ra không thể bỏ qua sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà, "liều doping" giúp Lào chơi "sung" hơn hẳn.
Đội bóng xứ Triệu voi đã chơi khá tôt ở bảng A. Họ có 7 điểm sau 2 trận thắng, một hòa và chỉ thất bại trước U19 Thái Lan với tỷ số 1-2. Những chiến thắng đậm 5-0 trước U19 Brune và 3-1 Philippines sau đó của Lào trong bối cảnh đối thủ chơi tử thủ cho thấy họ đủ sức gây khó dễ cho U19 Việt Nam khi được đá tại "tổ ấm".
Trước cuộc đọ sức với U19 Việt Nam, HLV Phan Tôn Lợi đã tuyên bố các học trò của ông đủ sức đánh bại đội bóng họ từng thua trong 2 trận giao