U20 Việt Nam thua ê chề, NHM nhớ Công Phượng, đòi thay đội trưởng

U20 Việt Nam thua ê chề, NHM nhớ Công Phượng, đòi thay đội trưởng

Thứ 5, 11/05/2017 | 11:53
0
Chứng kiến kết quả không ấn tượng của U20 Việt Nam, người hâm mộ muốn đội trưởng Quang Hải được “giải phóng”, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ lứa Công Phượng.

Dù biết trước sức mạnh của U20 Argentina, tuy nhiên, U20 Việt Nam vẫn không thể tạo nên sự đột biến trong trận giao hữu tối 10/5. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua cách biệt 1-4. Quan trọng hơn, chúng ta không thể hiện được nhiều điều về lối chơi, kỹ năng hay đấu pháp.

Trên mạng xã hội, thông qua một cộng đồng có tiếng về bóng đá Việt Nam, nhiều CĐV đã vào nêu quan điểm của mình về kết quả trận đấu.

Tài khoản Nguyên Anh bày tỏ sự lạc quan: “Đá với đội đẳng cấp thế giới mà cứ nói này nọ. Họ vượt trội hơn hẳn mình sao mà triển khai lối đá được. Đá để học hỏi, hạn chế bàn thua là ok rồi”.

Pham Hoang Anh chung ý kiến: “Tổng quan chung là họ hơn ta rất nhiều về đẳng cấp, từ phong cách đá đến cách triển khai, nhìn tiền đạo họ tăng tốc là hậu vệ mình theo không kịp, nhưng mà hôm nay cũng đánh giá các em có trận đấu khá ổn”.

Dưới góc nhìn của Lê Nguyễn, Quang Hải kể từ khi đeo băng đội trưởng bị áp lực hơn hẳn. Theo fan hâm mộ này, nên để tiền vệ lò Hà Nội FC về với cánh trái quen thuộc: “Nên trả Quang Hải ra cánh và giải thoát băng đội trưởng để em nó khỏi áp lực, trao cho Tiến Dũng hay Tấn Tài đi. Chứ Quang Hải được kỳ vọng nhất mà đá thế này thì chán lắm”.

Bóng đá Việt Nam - U20 Việt Nam thua ê chề, NHM nhớ Công Phượng, đòi thay đội trưởng

 Người hâm mộ nêu ý kiến.

Chứng kiến lối chơi chủ trương phòng ngự số đông mà U20 Việt Nam thể hiện, không ít CĐV bày tỏ nỗi nhớ lứa Công Phượng với đội U19 kiểm soát bóng và tấn công mãn nhãn.

Tú Lê viết: “Chưa thấy 1 đội tuyển nào của Việt Nam tự tin cầm bóng như U19 lứa Công phượng, Xuân trường, Tuấn Anh. Tuy kết quả không được tốt bằng lứa U19 hiện tại nhưng cảm giác yên tâm và hồi hộp như U19 năm 2014 là không bao giờ có”.

Người dùng này nhận định thêm thêm: “Cảm giác lứa U19 năm 2014 có một thứ gì đấy rất khác. Sự gắn kết, lối chơi ban bật nhuần nhuyễn, kỹ thuật cá nhân và tính đột biến đã làm nên thương hiệu của U19.

U19 2014 cho khán giả cảm giác vỡ oà và phấn khích chứ không phải vào VCK U20 mà khán giả không có một chút cảm xúc nào như thế này. Giờ thua cũng chẳng có cảm xúc gì”.

Bàn về chiến thuật và điểm yếu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Tùng đưa ra lời bình:

“Đúng là chênh lệch đẳng cấp. Nhưng hàng phòng ngự Việt Nam cũng cho thấy những lỗ hổng quả lớn, đặc biệt là vị trí giữa 2 trung vệ và 2 hậu vệ biên. Vị trí này bị chọc khe sệt, chọc khe bổng, rê dắt đột phá qua liên tục, và 2 hậu vệ biên cũng liên tục để đối phương có bóng thuận lợi để căng ngang hoặc tạt bổng.

Những bài học cần sớm được khắc phục ngay nếu không muốn chịu những trận thua đậm ở World Cup”.

Chẳng màng chuyên môn, Junior Meo Meo để ý tới trang phục: “Không hiểu sao mấy năm vừa rồi áo đấu của các đội tuyển Việt Nam rất đẹp mà năm nay có cái mẫu áo mới này xấu thật.

Cùng là Trọng Đại giải U19 châu Á năm ngoái mặc đẹp bao nhiêu mà đến bây giờ trông chẳng ra cái gì cả. Áo thì rộng thùng thình không bó vào người như năm ngoái, trông người bé hơn hẳn”.

Xem lại U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina:

Trần Anh

Cùng chuyên mục

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.

U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait trong trận cầu 'mưa thẻ đỏ'

Thứ 5, 18/04/2024 | 00:35
Cả U23 Việt Nam và U23 Kuwait kết thúc trận đấu với chỉ 10 cầu thủ trên sân và phần thắng chung cuộc đã thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

ĐT futsal Việt Nam hòa thất vọng trước Myanmar ở trận ra quân VCK futsal châu Á

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:58
Được đánh giá cao hơn đối thủ, thế nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể có được 3 điểm trong ngày ra quân VCK futsal châu Á 2024.

Độc lạ U23 Trung Quốc: Hàng công tịt ngòi, tung thủ môn vào đá tiền đạo

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:37
Thi đấu hơn người trong gần 80 phút nhưng không thể ghi bàn, BHL U23 Trung Quốc đã có nước đi táo bạo khi tung thủ môn vào sân trong những phút cuối để đá tiền đạo.
     
Nổi bật trong ngày

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait trong trận cầu 'mưa thẻ đỏ'

Thứ 5, 18/04/2024 | 00:35
Cả U23 Việt Nam và U23 Kuwait kết thúc trận đấu với chỉ 10 cầu thủ trên sân và phần thắng chung cuộc đã thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.