Đặt lên bàn cân, U23 Thái Lan với dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều tất nhiên được đánh giá cao hơn. Thực tế màn trình diễn của đội bóng xứ Chùa vàng tại vòng bảng cũng ấn tượng hơn hẳn đối thủ. Đoàn quân của Promrut Choketawee toàn thắng tất cả 5 trận đấu đã qua, sở hữu hàng công mạnh nhất với 16 bàn thắng và chỉ 2 lần vào lưới nhặt bóng.
U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.
Trong khi đó U23 Indonesia phải chờ đến trận đấu quyết định với chủ nhà Singapore mới đoạt vé dự bán kết. Với việc bị ảnh hưởng nặng nề từ lực lượng đến tinh thần sau án cấm thi đấu của FIFA, không nhiều người dám nghĩ đội bóng xứ Vạn đảo có thể lọt vào vòng 4 đội. Thực tế, U23 Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn khi thất bại 2-4 trước Myanmar ở trận ra quân.
Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng kể từ năm 2001, U23 Indonesia để thua tới 6 trận trong 7 lần đối đầu với Thái Lan. Tại SEA Games 27, đội bóng xứ Chùa vàng đã lên ngôi vô địch sau khi hạ chính đối thủ với tỷ số 1-0. Lần duy nhất Indonesia đánh bại người Thái là trận đấu tại AFF Cup 2010.
Với tình hình lực lượng và phong độ hiện tại, cửa thắng của U23 Indonesia là không mấy sáng sủa. Sẽ không bất ngờ nếu U23 Thái Lan vượt qua đối thủ để đoạt vé vào chung kết lần thứ 2 liên tiếp.
Đội hình dự kiến
U23 Thái Lan: Chanin, Narubadin, Artit, Thitipan, Pakorn, Chanathip, Sarach, Chaowat, Siwakorn, Chananan, Pinyo
U23 Indonesia: Teguh, Muhammad Adbuh, Ahmad, Manahati, Agung, Syaiful Indra, Evan Dimas, Paulo Aktavianus, Adam Alis, Hadi, Zulfiandi.
Kha Minh