UBND huyện Bình Chánh: Ông Bỉ xây chòi vịt bị phạt là đúng

UBND huyện Bình Chánh: Ông Bỉ xây chòi vịt bị phạt là đúng

Thứ 4, 27/04/2016 | 11:47
0
UBND huyện Bình Chánh khẳng định rằng, người dân muốn xây chòi vịt phải có giấy phép xây dựng. Trường hợp của ông Bỉ bị phạt là đúng với quy định của pháp luật…

Liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”, ngày 26/4 UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM có văn bản báo cáo lên UBND TP.HCM về vụ việc.

Qua đó, UBND huyện Bình Chánh báo cáo về nguồn gốc đất của ông Bỉ là đất trồng lúa nước và sau đó được chuyển đổi sang trồng cây lâu năm. Đây cũng là mảnh đất được quy hoạch (dự phóng 13m2) làm nơi trồng cây xanh tạo cảnh quan giao thông, công viên.

Theo báo cáo, trong năm 2015 UBND huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính đối với ông Bỉ.

Cụ thể, lần 1 vào ngày 24/7/2015 về hành vi “vi phạm trật tự xây dựng đô thị” với số tiền 6,25 triệu đồng. Lần 2, diễn ra ngày 27/11/2015 và ông Bỉ bị phạt về hành vi “cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị”.

Sau khi hồ sơ được chuyển qua Công an huyện Bình Chánh, Cơ quan này nhận thấy hành vi vi phạm hành chính của ông Nguyễn Văn Bỉ có dấu hiệu của tội “vi phạm các quy định về nhà ở” quy định tại Điều 270 Bộ Luật hình sự ngày 19/1/2016, đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã ký quyết định khởi tố ông Bỉ để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về nhà ở”.

Vào ngày 17/3 vụ việc được hoàn tất hồ sơ và chuyển VKSND huyện Bình Chánh truy tố ông Bỉ.

Pháp luật - UBND huyện Bình Chánh: Ông Bỉ xây chòi vịt bị phạt là đúng

UBND huyện Bình Chánh khẳng định ông Bỉ bị phạt là đúng luật và đúng quy định.

Sau khi xem xét các quá trình liên quan tới vụ việc, UBND huyện Bình Chánh khẳng định ông Nguyễn Văn Bỉ đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có Giấy phép xây dựng. Cả 2 lần xử phạt hành chính liên quan đến việc xây dựng trái phép là đúng với quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Bỉ nói: “Tôi làm ăn lương thiện và chăn

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.