Cụ thể, UEFA đang cử các chuyên gia tài chính đánh giá lại giá trị thực của bản hợp đồng có giá trị "khủng" 400 triệu bảng, bao gồm tiền bán tên sân và tài trợ áo thi đấu trong vòng 10 năm tới.
Giám đốc điều hành Bayern Munich kiêm chủ tịch hiệp hội các CLB của châu Âu Karl-Heinz Rummenigge tỏ ra rất nghi ngờ thương vụ làm ăn này: “Có lẽ họ biết thủ thuật để lách luật cân bằng tài chính và được phép tham dự giải Champions League”.
Những nghi ngờ trên không phải là không có lý, bởi số tiền 400 triệu bảng là con số quá lớn, Man City hoàn toàn có thể “lách” luật bằng cách “thổi” phồng các khoản tiền tài trợ qua đó giúp CLB có thêm doanh thu.
Được biết, ông chủ Sheikh Mansour của Man City là người rất có ảnh hưởng trong hoàng gia Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, trong khi đó Etihad lại là hãng hàng không quốc gia của vương quốc này.
Mùa giải vừa qua, Man City đã lỗ tới 121 triệu Bảng, theo luật cân bằng tài chính của UEFA, các đội bóng muốn được tham gia cup châu Âu thì trong 3 mùa tới không được lỗ quá 45 triệu Bảng. Vì thế, dư luận đang nghi ngờ, rất có thể bản hợp đồng mới này sẽ là "tấm bia đỡ đạn" giúp Man City vượt qua khủng hoảng hoảng tài chính để có trong tay tấm vé tham dự Champions League.
Cát Đằng