Ukraine: Đập thủy điện ở vùng do Nga kiểm soát bị vỡ do tấn công, cảnh báo nghiêm trọng

Thứ 3, 06/06/2023 | 12:38
0
Theo truyền thông Nga, nếu con đập bị vỡ hoàn toàn, ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra, có thể đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.

Video được cho là ghi lại cảnh đập Kakhovskaya bị hư hại ngày 6/6. Nguồn: Twitter

Theo giới chức địa phương, đập thủy điện Kakhovskaya ở vùng Kherson (do Nga kiểm soát), nằm ở thượng nguồn sông Dnepr, được cho là bị thiệt hại đáng kể vào sáng 6/6. 

Hãng RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Vladimir Leontyev, thị trưởng thành phố Novaya Kakhovka (thuộc chính quyền thân Nga), vùng Kherson, cho biết, phần trên của đập thủy điện "bị phá hủy do một cuộc tấn công". Ông Leontyev cho biết thêm, một số cửa xả lũ của đập bị hư hại khiến lượng lớn nước đổ ra gây lụt vùng chiến sự. Tuy nhiên, con đập vẫn trụ được sau cuộc tấn công. 

Đập Kakhovskaya được cho là bị tấn công vào khoảng 2h sáng. Một video lan truyền trên Telegram cho thấy nước chảy ra ở phần bị hư hại của con đập. 

Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev thực hiện các vụ tấn công vào đập Kakhovskaya, cảnh báo rằng nếu vỡ đập sẽ gây ra thảm họa, đe dọa mạng sống của hàng nghìn dân thường. 

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố Nga lên kế hoạch cho nổ tung con đập nhằm đổ lỗi cho Kiev. "Đập Kakhovskaya đã bị các lực lượng Nga cho nổ tung", Bộ chỉ huy phía nam của Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố ngày 6/6 trên Facebook. "Quy mô tàn phá, tốc độ và lượng nước và các khu vực bị ngập lụt đang được làm rõ". Theo Guardian, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine thông báo ông Zelensky sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp về việc đập Kakhovskaya bị hư hại.

Theo Guardian, đập Kakhovskaya cao 30m, dài 3,2km và được xây dựng vào năm 1956 trên sông Dnepr như một phần của nhà máy thủy điện Kakhovskaya. 

Đập Kakhovskaya cung cấp nước cho bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014) và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (hiện do Nga kiểm soát). Việc con đập bị hư hại có thể khiến nhiều khu định cư ở phía hạ nguồn bị ngập lụt và làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt nguồn điện ở Ukraine.

Nguyễn Thái - RT, Guardian

Tag: Nga

Ukraine tấn công dồn dập, hơn 70 quả rocket được bắn trong một buổi sáng

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:47
Chỉ trong buổi sáng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắn hơn 70 quả rocket và 15 quả đạn pháo vào quận Shebekinsky của vùng Belgorod.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.