Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP.
Hà Lan đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về Hiệp định Hiệp hội của EU với Ukraine vào ngày 6/4 vừa qua. Kết quả của cuộc bỏ phiếu được cho là lỗi của chính Ukraine, nhà báo Bershidsky cho biết.
Theo nhà báo này, chính quyền mới đã lãng phí hai năm ngay sau chính biến Ukraine, và giờ đối với Châu Âu, Ukraine chỉ là một đất nước lụi bại vì tham nhũng và liên tục cầu xin viện trợ.
"Nhà nước đang sụp đổ này đã thất bại trong việc đạt được sự ủng hộ của người dân Châu Âu, và đó không phải là lỗi của ai khác mà là của chính Ucraine," Bershidsky khẳng định.
Cuộc trưng cầu dân ý được khởi xướng bởi trang web GeenStijl ("NoStyle") nhằm gửi một thông điệp tới Brussels rằng Hà Lan sẽ không mù quáng chấp nhận cách mở rộng của EU.
Thực tế, cuộc trưng cầu này không nhắm vào Ukraina, nó đã cho mọi người thấy rằng những người nắm quyền EU có xu hướng làm những điều mà người bình thường không hiểu, trong trường hợp này là các thỏa thuận hợp tác giữa EU và Ukraine.
Ở khía cạnh đó, cuộc trưng cầu đã hoàn toàn thất bại khi chỉ có một phần ba dân số tham gia bỏ phiếu và chỉ có 20% phiếu bầu không chấp nhận chính sách của EU, các nhà báo thừa nhận.
Tuy nhiên, đó là một tín hiệu rõ ràng cho các chính trị gia thấy rằng họ đang không làm tốt công việc của mình, nhà báo cho hay.
Đã hai năm đã trôi qua kể từ tháng 2 năm 2014, thời điểm các phương tiện truyền thông cố dành lại cảm tình dân Ukraine bằng chương trình về cách mạng đạo đức và đất nước đang nố lực để cải thiện nền kinh tế cho phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu.
Thực tế chỉ có khoảng 12% cử tri Hà Lan đồng tình với "chế độ dân chủ mới liên quan mật thiết đến châu Âu" cũng đã nói lên tất cả, Bershidsky viết.