Ngày nay, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ đều phải đối mặt với một thách thức mới đến từ Trung Quốc. Nước Mỹ sẽ làm cách nào để đối phó với một Trung Quốc duy trì lập trường cứng rắn nhưng lại đang gặp khó khăn về kinh tế.
Đây là mối đe dọa khác đối với các nhà đầu tư, công ty và nhân lực Mỹ. Điều này không thể giải quyết bằng cấm vận, quân sự hay những biện pháp trả đũa.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Xây dựng một cách tiếp cận mới với Trung Quốc rõ ràng là điều khó khăn với các ứng viên Tổng thống Mỹ. Bởi Bắc Kinh đã không còn dễ đối phó như trước, theo tác giả David E. Sanger.
Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker mới đây đã kêu gọi ông Obama hủy bỏ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ.
Trong khi trước đó 2 năm, ông Walker đã đến Trung Quốc, quảng báo sản phẩm của Wisconsi, ca ngợi tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với Mỹ và chụp ảnh với nhà lãnh đạo nước này.
Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng Mỹ không nên mời ông Tập ăn quốc yến mà thay vào đó là hamburger của McDonald. Con trai ông Donald Trump thì đang mở rộng chuỗi khách sạn Trump đến Trung Quốc.
Ứng viên Tổng thống Mỹ Marco Rubio từ lâu đã chỉ trích vấn đề nhân quyền của Trung Quốc lại đang phải đối mặt với thách thức rằng, Bắc Kinh là nhà đầu tư quan trọng đối với Mỹ và giúp đỡ kiềm chế Iran.
Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Marco Rubio.
"Nước Mỹ có xu hướng phóng đại khả năng của Trung Quốc theo cả hai hướng", ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bình luận. "Chúng ta quá tập trung vào sức mạnh của Trung Quốc nhưng giờ lại né tránh điểm yếu của Bắc Kinh".