Uống nhiều nước giúp việc

Uống nhiều nước giúp việc "yêu" sung mãn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Theo các bác sĩ phòng the, phụ nữ quan hệ tình dục thường xuyên sẽ có nhiều nguy cơ viêm bàng quang bởi hoạt động giao hợp có thể làm chấn thương niệu đạo, vi khuẩn sẽ xâm nhập qua đó vào bàng quang, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn...

Nghiên cứu của ĐH California (Mỹ) cho thấy khoảng 50% phụ nữ bị viêm đường tiết niệu nếu "yêu" 3 lần/tuần.

Pháp luật - Uống nhiều nước giúp việc 'yêu' sung mãn

Có thể giảm nguy cơ trên xuống 34% nếu mỗi ngày uống ít nhất 1 cốc nước hoa quả và nếu uống ngay sau khi "yêu" thì hiệu quả phòng ngừa càng cao, bởi các a xít có trong nước hoa quả có thể giảm lượng vi khuẩn trong niệu đạo, dẫn tới giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu đáng kể.

Một số a xít trong nước ép trái cây quả mọng còn ngừa được tái phát nhiễm trùng đường tiết niệu. Sữa chua và các sản phẩm sữa có axít lactic nếu dùng 3 lần/tuần sau khi "yêu" cũng giúp chị em ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nước rất hữu dụng đối với các màng nhầy, cải thiện hệ thống tim mạch, tiểu đường và quan trọng nhất là chức năng tình dục. Với đàn ông, nước rất quan trọng để chống mệt mỏi, thêm sức lực cho việc "yêu".

Uống đủ nước còn giúp quý ông điều chỉnh huyết áp, cải thiện khả năng lưu thông máu - những yếu tố rất quan trọng trong quá trình cương cứng.

Bác sỹ Lê Quân


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.