Uống thuốc sâu tự tử vì bố đẻ đòi xâm hại: ‘Hành vi mất nhân tính’

Uống thuốc sâu tự tử vì bố đẻ đòi xâm hại: ‘Hành vi mất nhân tính’

Thứ 5, 16/06/2016 | 15:05
0
Nếu nội dung tố cáo là đúng thì Cơ quan cảnh sát Điều tra công an Huyện Lương Sơn có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Vinh.

Ngày 15/6, theo xác nhận với báo Người đưa tin ông Hoàng Duy Bảo – Trưởng công an xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết trên địa bàn của xã xảy ra vụ bé gái 15 tuổi bị bố đẻ xâm hại giữa đêm khuya.

Nạn nhân là Hoàng Thị P. ( SN 2001), ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, cháu P. và mẹ đã đến công an xã tố cáo hành vi của ông Vinh (bố đẻ của P – PV). Được biết, trước khi ông Vinh thực hiện hành vi đồi bại với cháu P. thì cháu đã từng uống thuốc diệt ốc để tự tử cách đó một tuần.

Theo chia sẻ của cháu P., thời gian trước đó khoảng gần chục ngày, ông Vinh có đòi hỏi cháu phải cho ông “ngủ”, tuy nhiên cháu không đồng ý. Lúc này cháu bị bố mình đánh đập và đe dọa.

Do ấm ức và tủi thân, cháu P. đã có suy nghĩ mốn kết liễu cuộc sống của mình. Tuy nhiên, lúc cháu cầm túi thuốc diệt ốc cho vào miệng thì đã được ông Vinh và bà Ph. phát hiện. Sau đó, mọi người đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sỹ đã chuyển cháu P. đến Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Các bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, rửa ruột cho cháu P. Sau đó, cháu P. đã qua khỏi cơn nguy kịch và được cho về nhà.

Cơ quan CSĐT công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Vinh (SN 1975), trú tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Pháp luật - Uống thuốc sâu tự tử vì bố đẻ đòi xâm hại: ‘Hành vi mất nhân tính’

Luật sư Hà Trọng Đại – Công ty luật The Light – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Trước thông tin vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này và nếu nội dung tố cáo là đúng thì hành vi của người cha sẽ bị xử lý như thế nào? Để làm rõ vụ việc dưới khía cạnh pháp lý, Pv báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Hà Trọng Đại – Công ty luật The Light – Đoàn luật sư TP. Hà Nội. Đưa ra nhận định về vụ việc luật sư Hà Trọng Đại cho biết:

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.