Chỉ mất hai tiếng để phi cơ trên tàu sân bay Mỹ tiếp cận Triều Tiên

Chỉ mất hai tiếng để phi cơ trên tàu sân bay Mỹ tiếp cận Triều Tiên

Thứ 6, 28/04/2017 | 17:55
0
Sau khi công bố hải trình vòng vèo và bí ẩn, chiến hạm USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ cuối cùng đã tới khu vực bán đảo Triều Tiên và có thể vươn tầm bắn tới Bình Nhưỡng.

Hãng tin Nga Sputnik ngày 26/4 cho hay, tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu hộ tống đã tới bán đảo Triều Tiên sau nhiều tuần “mất tích” bí ẩn do sự nhầm lẫn thông tin nội bộ về vị trí của chúng.

Ngày trong ngày 26/4, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Mỹ Harry Harris trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã khẳng định, nhóm tàu trên đã có mặt ở biển Philippines, gần phía đông của Okinawa, Nhật Bản.

Quân sự - Chỉ mất hai tiếng để phi cơ trên tàu sân bay Mỹ tiếp cận Triều Tiên

 Đô đốc Harry Harris cho hay, hiện chiến hạm USS Carl Vinson đã ở trong vị trí có thể vươn tầm bắn tới Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Cũng theo Đô đốc Harry Harris, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường đang đứng tại vị trí “có thể vươn tầm bắn tới Triều Tiên”.

“Trong vài ngày tới, tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục di chuyển về hướng bắc”, Đô đốc nói thêm.

Khi được hỏi về thời gian chiến đấu cơ trên tàu USS Carl Vinson có thể tiếp cận lãnh thổ Triều Tiên ở vị trí hiện tại, Đô đốc Harry Harris trả lời: “Khoảng hai giờ”.

Trong buổi điều trần, ông Harris cũng thừa nhận thất bại khi chưa liên lạc đầy đủ với truyền thông nên dẫn tới những thông tin lệch lạc, thiếu rõ ràng về hành trình thực sự của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Quân sự - Chỉ mất hai tiếng để phi cơ trên tàu sân bay Mỹ tiếp cận Triều Tiên (Hình 2).

 Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã "mất tích" trong vài tuần qua (Ảnh: Reuters).

Hai tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói rằng tàu Vinson “đã trên đường tới đó (bán đảo Triều Tiên) bởi chúng tôi cảm thấy sự có mặt của hạm đội tại khu vực là cần thiết vào thời điểm này”.

Ngày 11/4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh rằng “một hạm đội đang đi tới khu vực và sự hiện diện của chúng là một sức ép rất lớn” đối với Bình Nhưỡng.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News vào ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một đội tàu chiến đã hướng tới bán đảo Triều Tiên để theo dõi tình hình ở đó. Tuy nhiên, tuyên bố trên được xác định là không chính xác, bởi trong thời gian đó nhóm tàu trên đang trên đường đi tập trận cùng Australia. 

Xem thêm: Ông Trump áp dụng Binh pháp Tôn Tử để đối phó vấn đề Triều Tiên?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.