Vạch 3 điểm yếu của chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc

Vạch 3 điểm yếu của chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc

Thứ 2, 23/12/2013 | 15:17
0
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của PLA có ba điểm yếu lớn, trong đó có vấn đề về động cơ mà Trung Quốc cũng ‘bó tay’ vì không có khả năng chế tạo.

Sự yếu kém đầu tiên của J20 phải kể đến là vấn đề động cơ. Trung Quốc hiện không thể thiết kế và chế tạo được động cơ đủ mạnh cho máy bay chiến đấu tiên tiến.

Nguyên mẫu J-20 hiện đang sử dụng động cơ AL-31F do Nga chế tạo. Tuy nhiên, các phi công Trung Quốc điều khiển máy bay J-10 sử dụng AL-31F đã từng gặp nhiều vụ tai nạn liên quan đến động cơ.

Quân sự - Vạch 3 điểm yếu của chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc

Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Hơn nữa, nếu PLA tiếp tục dựa trên động cơ do Nga sản xuất, họ sẽ không bao giờ có thể vận hành máy bay chiến đấu mà không phụ thuộc vào Nga. Thời báo Hoàn cầu cho rằng các kỹ sư Trung Quốc nên thiết kế động cơ riêng của mình thông qua việc học tập, nghiên cứu công nghệ của Nga.

Thứ hai, thiết kế của thân máy bay J-20 có vẻ không phù hợp. Trong khi các khoang vũ khí đã được thiết kế đủ lớn để mang theo nhiều loại vũ khí có tải trọng khác nhau thì  các cánh máy bay lại thiết kế quá nhỏ. Thiết kế thiếu phù hợp về khí động học sẽ ảnh hưởng đến khả năng tàng hình và khả năng cơ động của J-20.

Cuối cùng, Hoàn cầu cho biết hai động cơ J-20 của được đặt quá gần với nhau và có thể gây ra gió xoáy nguy hiểm khi hoạt động ở tốc độ cao.

Thời báo Hoàn Cầu kết luận, với những điểm yếu như trên thì còn rất lâu J-20 mới có thể chính thức hoạt động. Ngoài ra, ở các nước phương Tây người ta thường mất từ 5-8 năm để đưa một thiết kế nguyên mẫu máy bay chiến đấu đi vào hoạt động thực tế.

C.P (Theo Wanchinatimes)

Vẻ đẹp oai hùng của không quân Nga:

Chiến đấu cơ Hàn Quốc tuần tra trong vùng phòng không mới

Chủ nhật, 15/12/2013 | 21:26
Không quân Hàn Quốc hôm nay đã điều máy bay giám sát đến khu vực ADIZ mới công bố. Ngày 15/12 là ngày đầu tiên khu vực nhận diện phòng không mở rộng của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực.

5 chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất hành tinh

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:12
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang hâm nóng cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu trong bối cảnh các cường quốc cố gắng tạo nên kỷ nguyên phản lực chiến đấu mới.

Chiến đấu cơ Trung Quốc nhận dạng 12 máy bay Mỹ, Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 08:43
Trung Quốc hôm nay triển khai chiến đấu cơ để giám sát và nhận dạng 12 máy bay quân sự của Mỹ và Nhật được cho là vào vùng nhận dạng phòng không mới thiết lập của nước này.

Xem chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc tập luyện

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:26
Chiến đấu cơ J-15 do Trung Quốc tự sản xuất lấy nguyên mẫu từ máy bay Su-33 Falcon-D của Nga. Đến nay, Trung Quốc đã chế tạo khoảng 12 máy bay thử nghiệm J-15.

Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:06
Đến hẹn lại lên, triển lãm MAKS 2013 khiến nhiều người "bỏng mắt" với những màn trình diễn "siêu nóng" của các chiến đấu cơ T-50, Su-35S.

Hàn Quốc vội mua 60 chiến đấu cơ để không bị tụt hậu

Thứ 5, 22/08/2013 | 19:59
Hàn Quốc đã quyết định chọn F-15SE và Typhoon vào vòng chung kết cho chương trình FX-III của nước này nhằm tránh nguy cơ bị tụt.

Chiến đấu cơ Hàn Quốc tuần tra trong vùng phòng không mới

Chủ nhật, 15/12/2013 | 21:26
Không quân Hàn Quốc hôm nay đã điều máy bay giám sát đến khu vực ADIZ mới công bố. Ngày 15/12 là ngày đầu tiên khu vực nhận diện phòng không mở rộng của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực.

5 chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất hành tinh

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:12
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang hâm nóng cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu trong bối cảnh các cường quốc cố gắng tạo nên kỷ nguyên phản lực chiến đấu mới.

Chiến đấu cơ Trung Quốc nhận dạng 12 máy bay Mỹ, Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 08:43
Trung Quốc hôm nay triển khai chiến đấu cơ để giám sát và nhận dạng 12 máy bay quân sự của Mỹ và Nhật được cho là vào vùng nhận dạng phòng không mới thiết lập của nước này.

Xem chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc tập luyện

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:26
Chiến đấu cơ J-15 do Trung Quốc tự sản xuất lấy nguyên mẫu từ máy bay Su-33 Falcon-D của Nga. Đến nay, Trung Quốc đã chế tạo khoảng 12 máy bay thử nghiệm J-15.

Ngắm các chiến đấu cơ 'bốc khói' trên bầu trời Nga

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:06
Đến hẹn lại lên, triển lãm MAKS 2013 khiến nhiều người "bỏng mắt" với những màn trình diễn "siêu nóng" của các chiến đấu cơ T-50, Su-35S.

Hàn Quốc vội mua 60 chiến đấu cơ để không bị tụt hậu

Thứ 5, 22/08/2013 | 19:59
Hàn Quốc đã quyết định chọn F-15SE và Typhoon vào vòng chung kết cho chương trình FX-III của nước này nhằm tránh nguy cơ bị tụt.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.