Vạch trần đối tượng giả danh công an xin việc chiếm đoạt tài sản

Vạch trần đối tượng giả danh công an xin việc chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/03/2018 | 20:15
0
Để chứng tỏ cho ông Q. tin tưởng, Hà giới thiệu hắn ta có bố nuôi đang là lãnh đạo trong ngành công an và có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vào ngành công an và những trường đại học, cao đẳng.

Ngày 29/3, thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Bắc Hà (30 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2014, Hà đến một viện nghiên cứu trên địa bàn TP.Hà Nội để liên hệ xin học việc về lĩnh vực giáo dục.

Tại đây, Hà gặp ông B.Đ.Q. – Phó Viện trưởng của trung tâm nghiên cứu, qua trao đổi, hắn giới thiệu đang là Thượng úy thuộc quân số của vụ An ninh (bộ Công an). Hà nói công việc đòi hỏi sự bí mật nên chỉ vào dịp đặc biệt mới đi làm.

Sau những lần gặp tiếp theo, Hà liên tục khoe với ông Q. về những mối quan hệ và giới thiệu hắn có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vào ngành công an và những trường đại học, cao đẳng.

Để chứng tỏ cho ông Q. tin tưởng, Hà giới thiệu hắn ta có bố nuôi đang là Thứ trưởng bộ Công an còn mẹ cũng đang công tác tại bộ Công an. Khi nghe Hà nói thế, ông Q. rất tin tưởng và không kiểm tra nhân thân của Hà. Vì điều đó mà trong suốt 2 năm ông Q. đã phải lẽo đẽo đòi tiền Hà để trả nợ cho những người đã nhờ để xin việc.

Qua điều tra cho thấy, Hà chỉ là một đối tượng không có công ăn việc làm. Tất cả các mối quan hệ của Hà nói với ông Q. đều là giả dối, do Hà tự dựng lên với mục đích chiếm đoạt tài sản. Số tiền có được, đối tượng Hà đã dùng để tiêu xài cá nhân.

Vạch trần đối tượng giả danh công an xin việc chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Vũ Bắc Hà.

Ông Q. bức xúc chia sẻ, từ khi quen biết Hà, sau khoảng 7 tháng, Hà nói với ông Q. rằng hắn ta có một suất “đối ngoại" vào học tại trường đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND. Trước những lời nói của Hà như “rót mật vào tai” ông Q. vô cùng tin tưởng.

Chính vì thế, ông Q. đứng ra làm trung gian giới thiệu cho Hà gặp anh Nguyễn Hữu Th. (trú tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), khi đó có người nhà là Nguyễn Thị Thùy L. và Nguyễn Thị H. đang có nhu cầu xin học tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.

Ngày 14/1/2015, theo yêu cầu của Hà, anh Th. đã đưa phiếu điểm của chị L. cùng số tiền 400 triệu đồng cho ông Q. để chuyển đưa cho Hà tại địa chỉ ngõ 660 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đến ngày 8/2/2015, anh Th. tiếp tục đưa phiếu điểm của chị H. và 400 triệu đồng cho ông Q. để chuyển cho Hà. Tổng số tiền 800 triệu đồng Hà nhận của ông Q., Hà đều có giấy nhận tiền.

Tiếp tục đến ngày 4/5/2015, ông Q. tiếp tục chuyển 2 bộ hồ sơ của anh Nông Văn L. và Lý Hồng Tr., để nhờ Hà xin vào Trường Thiếu sinh quân Thái Nguyên, với số tiền là 180 triệu đồng/người. Sau đó, ông Q. đã chuyển 360 triệu đồng cho Hà.

Cùng ngày, ông Q. tiếp tục chuyển cho Hà, hồ sơ xin việc của Lương Thu Tr., kèm theo số tiền 200 triệu đồng để xin cho trường hợp này vào công tác tại bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Thông qua sự giới thiệu của ông Q. và anh Th., Hà tiếp tục nhận hồ sơ để xin thêm cho 4 người đi nghĩa vụ công an tại bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và hứa hẹn với những trường hợp này sẽ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp với giá 250 triệu đồng/1 người. Những trường hợp này, Hà đã nhận từ ông Q. 300 triệu đồng.

Với tổng số tiền mà Hà đã nhận được là hơn 1,9 tỷ đồng của một số cá nhân. Sau khi nhận tiền, Hà không thực hiện được như cam kết, nên đã trả lại cho một số cá nhân số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện còn chiếm đoạt 920 triệu đồng.

Ông Q. đã nhiều lần yêu cầu Hà hoàn trả lại tiền cho các cá nhân nhưng Hà không trả. Không còn cách nào, ông Q. đã gửi đơn tố cáo tới Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) và phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) về sự việc trên.

Công Đức

Nữ quái lừa đảo xin việc, đốt hồ sơ phi tang... lĩnh 12 năm tù

Thứ 5, 13/04/2017 | 16:20
Trong lúc túng quẫn, nữ giáo viên cấp ba đã lên kế hoạch lừa đảo tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy với số tiền hơn một tỷ đồng.

Lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người

Thứ 6, 09/09/2016 | 10:30
Không có khả năng chạy việc nhưng đối tượng Nguyễn Huyền Khánh vẫn cố tình nhận tiền số tiền xin việc hơn 1 tỷ nhằm mục đích chiếm đoạt.

Lừa đảo xin việc, chiếm đoạt 4,5 tỷ đi đánh bạc

Chủ nhật, 31/01/2016 | 10:26
Nói dối mình có khả năng xin việc vào cơ quan nhà nước, Yên đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.