Vạch trần thủ đoạn che mắt công an của “nữ vương” đường dây lô đề

Vạch trần thủ đoạn che mắt công an của “nữ vương” đường dây lô đề

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 30/12/2017 | 10:30
0
Để che mắt lực lượng chức năng, Võ Thị Vân chọn cách đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại. Vì vậy, thủ đoạn này đã gây khó khăn cho các trinh sát trong công tác điều tra, triệt phá.
An ninh - Hình sự - Vạch trần thủ đoạn che mắt công an của “nữ vương” đường dây lô đề

Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc.

Ngày 30/12, đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên địa bàn về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Người cầm đầu đường dây được xác định là Võ Thị Vân (SN 1963), trú tại thị trấn Đô Lương.

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Vân và các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, thấy nguồn lợi lớn từ việc đánh bạc nên dù kinh tế không thiếu thốn, Vân vẫn cầm đầu tổ chức ghi lô đề.

Do các đường dây khác liên tục bị cơ quan công an triệt phá nên để che mắt lực lượng chức năng, Vân chọn cách đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại, chủ yếu qua Zalo, Facebook.

Mọi thông tin đều được các đối tượng tiến hành trao đổi qua tin nhắn. Trong những lần tham gia đánh bạc, các đối tượng không gặp nhau, chỉ đến khi có kết quả lô đề mới thống nhất địa điểm gặp để thanh toán tiền.

Địa điểm giao nhận tiền thường là tại căn nhà kín cổng cao tường “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Vân giao hẹn, chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất và phải thường xuyên thay đổi nơi tập trung.

Vì vậy, dù mới hoạt động, nhưng Công an huyện Đô Lương đánh giá đây là đường dây chuyên nghiệp khi mọi hình thức giao dịch, trao đổi đều rất kín kẽ. Thủ đoạn này cũng đã gây ra sự khó khăn cho công an trong quá trình điều tra, thu nhập chứng cứ.

Khi dựng nên chân dung của “nữ vương” đường dây này, điều tra viên phải thận trọng rà soát, xác minh kỹ các bằng chứng và theo dõi các con bạc để truy tìm thủ đoạn đánh bạc.

Khi thấy đã đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Đô Lương mới quyết định quét một mẻ lưới, tóm gọn tất cả những người liên quan đến đường dây.

Vào khoảng 18h ngày 25/12, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nhà ở của Võ Thị Vân và Hoàng Văn Tú (SN 1985), trú tại xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Tang vật thu giữ gồm 48,45 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 12 cáp ghi lô đề, 10 quyển sổ ghi lô đề.

Qua đấu tranh mở rộng, vào ngày 26/12, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng: Đào Công Sơn (SN 1972), trú tại xóm 2, xã Tân Sơn; Đào Xuân Thái (SN 1979), trú tại xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương; Thái Khắc Năm (SN 1968), trú tại xóm 2, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Thị Thu (SN 1987), trú tại xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Thị Liên (SN 1958), trú tại khối 3, thị trấn Đô Lương về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Ngoài ra, để làm rõ vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng: Nguyễn Thị Hương (SN 1979), trú tại xóm Yên Hương, xã Yên Sơn; Đậu Văn Hợi (SN 1959), trú tại xóm 7, xã Đông Sơn, cùng huyện Đô Lương. Tang vật thu giữ gồm 185 triệu đồng và 9 ĐTDĐ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Án tử cho kẻ vận chuyển 20 bánh heroin vì 5 triệu đồng

Phá đường dây ghi lô đề khủng gần 200 triệu do “nữ vương” cầm đầu

Thứ 6, 29/12/2017 | 11:42
Mặc dù đã có điều kiện kinh tế và cuộc sống ổn định nhưng Võ Thị Vân vẫn cầm đầu đường dây ghi lô đề để “kiếm thêm” thu nhập.

Triệt phá 11 tụ điểm ghi lô đề quy mô lớn do "nữ vương" cầm đầu

Thứ 3, 26/09/2017 | 16:03
Ngoài việc tổ chức ghi lô đề ở TP.Sầm Sơn và huyện Quan Hóa, 2 "nữ vương" Xây và Mắn còn thiết lập "chân rết" ở nhiều địa phương khác tại Thanh Hoá, điều hành đường dây thông qua máy fax và điện thoại.

Nuôi mộng 'kim tiền', nữ giám đốc xinh đẹp vướng vòng lao lý

Thứ 4, 21/10/2015 | 06:01
Ôm mộng thoát nghèo và muốn làm giàu nhanh chóng, người phụ nữ đó đã phải mang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ngày trong trại giam, người phụ nữ đó mất đi những thứ quý giá của cuộc đời.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.