VAFI cáo buộc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phạm luật?

VAFI cáo buộc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phạm luật?

Thứ 4, 17/08/2016 | 16:02
0
VAFI cho rằng, chỉ hơn 1 năm ở Bộ Công Thương, Vũ Quang Hải được lên 4 chức là một kỷ lục. Qua đó, cho rằng, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng ở hành vi lạm quyền?

Trong văn bản trả lời Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) của Bộ Công Thương mới đây đã khẳng định, không có sai sót khi bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) làm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Việt Nam (PVFI) và làm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT); Phó TGĐ Tổng cty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Pháp luật - VAFI cáo buộc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phạm luật?

VAFI chưa thỏa mãn với công văn trả lời mới đây của Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng - ông Vũ Quang Hải.

Tuy nhiên, ngày 17/8, VAFI đã phản ứng chưa thỏa mãn với trả lời này của Bộ Công Thương và có thêm một số phân tích chỉ ra điểm bất cập trong việc bổ nhiệm ông VQH.Trong nội dung trả lời về việc tiếp nhận, cử làm kiểm soát viên và bổ nhiệm hàm Phó vụ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải (VQH), Bộ Công Thương nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông VQH có sự sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) – ông Nguyễn Hoàng Hải, cho rằng: “Những kiến nghị phản ánh của VAFI về việc bổ nhiệm ông VQH và ông Võ Thanh Hà (con trai cựu thư ký của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) làm thành viên HĐQT của Tổng cty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) là trái với Luật Doanh nghiệp năm 2005, năm 2014; đồng thời việc bổ nhiệm ông VQH làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SABECO là vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng (2005); nhưng hầu như không được lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp thu”.

Bởi vậy, VAFI tiếp tục có văn bản gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) (cơ quan tham mưu soạn thảo Luật Doanh nghiệp) và Thanh Tra Chính phủ. VAFI cho rằng, quy trình bổ nhiệm ông VQH mang đậm tính vụ lợi và không phù hợp với Luật Phòng Chống tham nhũng năm 2005.

Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.