Ván bài 2.000 đồng đổi mạng người, lãnh án 17 năm tù

Ván bài 2.000 đồng đổi mạng người, lãnh án 17 năm tù

Thứ 3, 01/09/2015 | 08:30
0
Tại phiên tòa, Duyên khai nhận do không kiềm chế được cơn giận nên đã ra tay sát hại hàng xóm. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, liên tục nói lời xin lỗi đến phía gia đình bị hại.

Ngày 31/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm với Đoàn Bá Duyên (54 tuổi) trú ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về hành vi Giết người .

Theo cáo trạng, ngày 24/4, sau khi ăn tối xong có một tốp người tụ tập đánh bạc tại nhà ông Trần Phúc Vân (53 tuổi, người cùng xóm với Duyên) theo hình thức đánh bài tú lơ khơ, ăn thua 2.000 đồng/ván.

Trong lúc đánh bài ăn tiền, giữa ông Vân và Duyên xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, được mọi người can ngăn nên hai người ngừng đánh bài và ai về nhà nấy.

Tuy nhiên, khi trở về, Đoàn Bá Duyên vẫn cảm thấy ấm ức nên lấy một chiếc liềm (dùng gặt lúa) rồi đến nhà ông Vân cứa mạnh vào cổ, khiến ông Vân chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cho công an huyện Yên Thành đến giải quyết vụ việc.

Ngay trong ngày, cơ quan Pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra vụ án mạng. Đào Bá Duyên cũng đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Pháp luật - Ván bài 2.000 đồng đổi mạng người, lãnh án 17 năm tù

Bị cáo Đoàn Bá Duyên

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, đã tước đi mạng sống của người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe kẻ khác.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tòa tuyên phạt bị cáo Đoàn Bá Duyên bị lãnh mức án 17 năm tù. Đồng thời, Duyên phải đền bù cho gia đình nạn nhân 89 triệu đồng và chu cấp 500.000 đồng/tháng cho hai người con ông Vân đến khi 18 tuổi.

Anh Ngọc

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.