Vẫn cho duy trì cỏ lạ đã “lỡ” trồng trên đường cao tốc

Vẫn cho duy trì cỏ lạ đã “lỡ” trồng trên đường cao tốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Theo đó, nhà thầu Trung Quốc chỉ bị phạt hành chính 8,2 triệu đồng

Sau khi báo Người đưa tin đăng tải loạt bài viết "Xôn xao loài "cỏ lạ" được nhà thầu Trung Quốc "tuồn" vào Việt Nam", tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã vào cuộc xác minh và yêu cầu dừng việc trồng cỏ. Mới đây, Bộ GTVT đã có phản hồi đến báo Người đưa tin về sự việc này. Bộ này cho biết, Sở NN&PTNT Lào Cai đã quyết định xử phạt nhà thầu Trung Quốc tự ý trồng cỏ lạ tại gói thầu A7 cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Pháp luật - Vẫn cho duy trì cỏ lạ đã “lỡ” trồng trên đường cao tốc

Giống cỏ lạ này tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến môi trường

Nhà thầu phải theo dõi số cỏ đã gieo trồng

Cụ thể, ông Huang Yong (giám đốc thầu xây dựng gói thầu A7 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, người Trung Quốc) sẽ bị phạt tổng cộng 8,2 triệu đồng với các hành vi: Không làm thủ tục khai báo kiểm dịch thực vật theo quy định trước khi nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh tài nguyên thực vật; đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu và chưa qua kiểm dịch tại cửa khẩu; gieo trồng giống cây trồng nhập nội không đúng địa điểm theo quy định của cơ quan kiểm dịch thực vật; không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương khi đưa giống cây trồng nhập nội; gieo trồng, sản xuất giống cây trồng mới, lần đầu tiên nhập khẩu khi chưa có kết luận của cơ quan kiểm dịch thực vật về tình trạng nhiễm dịch đối với cây trồng đó.

Sở NN&PTNT Lào Cai yêu cầu ông Huang Yong tiếp tục phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai thực hiện các thủ tục kiểm dịch thực vật và theo dõi lô cây, cỏ đã gieo trồng tại gói thầu A7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Như báo Người đưa tin đã đưa tin, đầu năm 2012, một nhà thầu Trung Quốc đang thực hiện gói A7 của Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai của Việt Nam đã đem từ bản địa các loại cỏ để trồng tại khu vực mái ta - luy nền đường mà chưa xuất trình tài liệu về nguồn gốc xuất xứ. Điều đáng nói là nhà thầu Quảng Tây đã tiến hành trồng cỏ khi chưa có đầy đủ các giấy tờ thẩm định và cho phép của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những giấy tờ có trong hồ sơ của nhà thầu này chỉ gồm những xác nhận của Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc.

Siết chặt việc quản lý gieo trồng cỏ lạ

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Nhi, phó tổng giám đốc VEC cho biết, trong thiết kế kỹ thuật của Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mái ta - luy nền đường không gia cố sẽ được bảo vệ bằng việc trồng cỏ. Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án nêu rõ, việc trồng cỏ có thể thực hiện bằng gieo hạt, đắp thảm cỏ hoặc trồng cỏ non. Ông Nhi cũng cho biết, được bộ phận tư vấn giám sát dự án chấp thuận nên nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Quảng Tây đã tiến hành trồng thử nghiệm 2/3 loại cỏ có tên là Bermuda grass và Pigeon pea trên một số vị trí. Tuy nhiên, do nhà thầu này chưa xuất trình tài liệu nguồn gốc xuất xứ của cây cỏ nên Công ty đã ra văn bản yêu cầu ngừng việc trồng cây cho đến khi cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

"VEC cũng chỉ đạo các đơn vị này nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục của Việt Nam về việc sử dụng các giống cây trồng từ nước ngoài vào Việt Nam trước khi sử dụng cho dự án", ông Nhi cho biết thêm.

Theo thạc sĩ Ma Quang Trung, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, Thanh tra sở chỉ tiến hành xử phạt hành chính đối với nhà thầu Trung Quốc trồng cỏ lạ chưa qua kiểm duyệt. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai giám sát chặt không cho trồng thêm cỏ lạ mới, theo dõi quá trình phát triển cũng như tác động của loại cỏ này lên môi trường.

Nhiều loại sinh vật ngoại lai nguy hiểm đang có mặt tại Việt Nam

Trao đổi với PV Người đưa tin, TS.Nguyễn Văn Bô, giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Namå cho biết: Trong danh sách 100 sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới, nhiều loài đang có mặt tại Việt Nam, Những loại này gây mối nguy lớn cho môi trường sinh thái. Trong số này, nhiều sinh vật đến nay vẫn phát triển dai dẳng mà chưa có cách nào diệt trừ được. Cụ thể, trước đây, các nhà thầu Trung Quốc sang khôi phục đường sắt Thống Nhất (đoạn qua đèo Hải Vân) đã mang sang một giống cây có tên là Bìm Bôi hoa vàng, trồng để bảo vệ mái ta - luy đường tàu. Hàng năm, TP.Đà Nẵng phải bỏ ra 200 - 300 triệu đồng để chặt bỏ loại cây này trên bán đảo Sơn Trà. Chính vì vậy, chúng ta phải kiểm duyệt chặt chẽ những loại cỏ có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng này tránh gây nguy hại về sau.

Phương Phương


Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.