Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch

Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 11/08/2021 | 14:13
0
Hơn 300 tấn gạo, hàng hoá và nhu yếu phẩm trị giá gần 4 tỷ đồng được xếp đầy lên 10 toa tàu vận chuyển vào TP. HCM và Bình Dương đễ hỗ trợ người dân chống dịch.
Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật sáng ngày 11/8 tại ga đường sắt Giáp Bát, hàng trăm tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm được được vận chuyển từ xe tải vào các khoang tàu để đưa vào TP. HCM và Bình Dương hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 2).

Khoảng 9h đoàn xe gồm 15 đầu kéo chở gạo, mì tôm và các loại nhu yếu phẩm khác của nhân dân tỉnh Hoà Bình đã về tới ga Giáp Bát.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 3).

Chia sẻ với PV, bà Đặng Bích Ngọc – Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh Hòa Bình cho biết, trong vòng 3 ngày vận động đã kêu gọi được hơn 200 tấn gạo, khoảng 5.000 thùng mì tôm, rau củ quả và nhiều loại nhu yếu phẩm khác để gửi đến người dân TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 4).

“Toàn bộ sẽ được gửi đến người dân tại TP. HCM và Bình Dương để chung tay cùng bà con 2 thành phố đang chịu sức ép từ dịch Covid-19, qua đó góp phần làm vơi đi những khó khăn, vất vả và đặc biệt giúp những hoàn cảnh nghèo đang gặp khó khăn trong dịch bệnh để vượt qua giai đoạn này”, bà Ngọc nói.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 5).

9h30, từng bao gạo được lực lượng quân đội tỉnh Hoà Bình bắt đầu vận chuyển từ các xe tải vào các khoang tàu.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 6).

Ông Hoàng Văn Triệu - Trưởng ga Giáp Bát cho biết, toàn bộ thành viên trong đoàn đã được test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính trước khi thực hiện việc bốc dỡ hàng hoá.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 7).

“Ban đầu dự kiến khoảng 150 tấn nhưng đến đêm qua, tỉnh Hoà Bình thông báo khối lượng hàng hoá vượt dự kiến, hiện nay khoảng 300 tấn và hàng vẫn đang được vận chuyển về ga Giáp Bát. Nghành đường sắt đã phối hợp với ga Giáp Bát dồn 10 toa tàu để thiết lập tàu riêng biệt vận chuyển hàng hoá vào Nam”, ông Triệu thông tin thêm.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 8).

Toàn bộ hàng hoà vận chuyển vào TP. HCM và Bình Dương lần này là gần 4 tỉ đồng.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 9).

Từng bao bí ngô và các nhu yêu phẩm khác được vận chuyển cẩn thận xếp ngay ngắn trong mỗi khoang tàu.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 10).

Theo quan sát của PV, mỗi một khoang tàu có gần 20 người thực hiện công tác vận chuyển từ xe tải vào trong toa tàu.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 11).

Theo bà Ngọc cho biết, dự kiến đến khoảng 16h chiều công tác bốc xếp hàng hoá sẽ hoàn tất và tối nay đoàn đàu sẽ lăn bánh đến thứ 7 ngày 17/8 đoàn tàu sẽ vào tới TP. HCM và Bình Dương.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 12).

Vận chuyển hàng hoá khoảng 30p, chiếc áo của những người bốc xếp hàng hoá đã ướt đẫm mồ hôi.

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 13).
Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 14).

Dự kiến khoảng 16h chiều nay, công tác vận chuyển sẽ hoàn tất.

Video:

Sự kiện - Vận chuyển gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ TP. HCM, Bình Dương chống dịch (Hình 15).

Nhiều người phải về nhà giữa trời mưa vì chưa có xác nhận của phường, xã

Thứ 3, 10/08/2021 | 11:13
Sáng 10/9, hàng loạt người dân trên đường đi làm đã phải quay đầu trở về nhà vì chưa có xác nhận của chính quyền sở tại.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.