Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng việc thay 'áo' mới

Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng việc thay 'áo' mới

Thứ 6, 13/01/2017 | 15:27
0
Các hạng mục dày các chữ viết trên tường bị rêu bám, bong tróc, một số phù điêu bị hư hỏng cần phải phục chế nên sẽ dừng việc quét vôi…

Như đã thông tin, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được thay một màu “áo” mới không còn cổ kính rêu phong như cũ, thay vào đó là một màu trắng xám khiến cho nhiều người tiếc nuối.

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho hay, hiện trạng của Văn Miếu là tất cả đá, gỗ, tường gạch đều bị phủ rêu phong, nấm mốc, nếu không xử lý sẽ ảnh hưởng đến công trình. Nếu mọi người để  ý kỹ sẽ thấy chỉ lớp mái, mũ tường, chân tường được tẩy sạch, giữa bức tường không bị quét.

Xã hội - Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng việc thay 'áo' mới

 Văn Miếu - Quốc Tử Giám được sơn một màu mới.

Liên quan tới vấn đề trên, chiều ngày 13/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: “Hiện nay, Văn Miếu đã hoàn thành việc quét vôi để chống rêu ở nhiều hạng mục theo kế hoạch trước đó. Nhưng vẫn có một số hạng mục quan trọng của Văn Miếu như Cổng Tam Quan, Nhà Bái Đường, Nhà Thái Học, Khuê Văn Các, Trung tâm quyết định dừng quét vôi vì các hạng mục này xuống cấp nghiêm trọng”.

Lý giải về việc dừng quét vôi các hạng mục, ông Kiêu cho rằng: “Các hạng mục này không chỉ bị rêu bám vào tường mà còn dày các chữ viết, bong tróc, một số phù điêu bị hư hỏng nên chúng tôi cần phải phục chế những điểm này”.

Xã hội - Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng việc thay 'áo' mới (Hình 2).

 Cổng chính điện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

“Sau khi xin ý kiến một số chuyên gia có kinh nghiệm trùng tu, tôn tạo di tích, chúng tôi đã quyết định dừng lại. Trong thời gian tới, tôi đề xuất lên các cơ quan chức năng về việc tu bổ các hạng mục này”, ông Kiêu nêu ý kiến.

Người đứng đầu Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia sẻ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không còn cổ kính rêu phong như cũ, thay vào đó là một màu trắng xám mới khiến cho nhiều người tiếc nuối. Việc một số người nói rằng quét vôi làm thay đổi hiện trạng di tích là không đúng. Bởi sau Tết, các hạng mục này sẽ trở về màu ban đầu. Đây là công việc cần thiết để chống rêu ở Văn Miếu”.

“Trước đây, nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh khác, thậm chí là khách quốc tế đến tham quan phản ánh với nhân viên về việc rêu bám kín ở các hạng mục. Chính vì thế chúng tôi quyết định quét vôi để bảo dưỡng, làm sạch di tích. Việc quét vôi bảo dưỡng, Trung tâm cũng đã có báo cáo lãnh đạo thành phố Hà Nội chứ không phải tự ý làm như nhiều người nói”, ông Kiêu chia sẻ.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.