Vào nhà nghỉ đập đá, hai mẹ con bị 141 'tóm' trên đường về

Vào nhà nghỉ đập đá, hai mẹ con bị 141 'tóm' trên đường về

Thứ 5, 08/10/2015 | 07:43
0
Sau khi sử dụng ma túy đá trong một nhà nghỉ. Minh cùng mẹ nuôi cầm số ma túy còn lại theo người. Khi đang tham gia giao thông thì bị tổ công tác Y141 bắt giữ.

Tin tức báo Người đưa tin nhận được, vào khoảng 17h15 ngày 9/10, trên đoạn Kim Đồng – Giải Phóng, hướng đi Ngọc Hồi, tổ công tác Y141 do đồng chí Nguyễn Thanh Ca làm tổ trưởng phát hiện chiếc xe m ô tô Honda Atina, BKS 29X73354 do nam thanh niên đầu không mũ bảo hiểm điều khiển, chở theo sau một người phụ nữ đứng tuổi. Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi đưa người vi phạm vào trong chốt để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong chiếc ví cầm tay màu da bò của người phụ nữ có 2 gói nilong nhỏ kích cỡ 2x3 cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng đá.

Pháp luật - Vào nhà nghỉ đập đá, hai mẹ con bị 141 'tóm' trên đường về

Phan Thị Tố Nga và Đinh Quang Minh tại chốt 141.

Người phụ nữ được xác định là Phan Thị Tố Nga (SN 1962, HKTT Xóm Xét, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, Nga khai nhận số ma túy trên là của mình.

Pháp luật - Vào nhà nghỉ đập đá, hai mẹ con bị 141 'tóm' trên đường về (Hình 2).

Lái xe được xác định là Đinh Quang Minh (SN 1992, HKTT 260, tổ 21, Kim Hoa, Phường Liên, Đống Đa, HN), nơi ở hiện tại: 117 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, HN.

Được biết, Minh đang là nhân viên trực tổng đài của một nhà mạng, đã từng có một tiền án về việc sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận bà Nga là mẹ nuôi.

Thời điểm bị bắt, Minh khai đi đón bà Nga ở một nhà nghỉ tại Quận Đống Đa và hai người sử dụng ma túy tại đó. Khi không sử dụng hết, bà Nga cất và mang theo người. Khi di chuyển đến đoạn Ngọc Hồi thì bị tổ công tác bắt giữ.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.