Vasily Kashin - một chuyên gia quân sự của Nga đến từ Trung tâm phân tích công nghệ và chiến lược có trụ sở ở Moscow gần đây có bình luận cho rằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga bán cho Trung Quốc sẽ cho phép quân đội TQ (PLA) có khả năng kiểm soát hoàn toàn không phận đảo Đài Loan.
Tên lửa S-400
Đây là nhận định của Vasily Kashin để phản ứng lại tuyên bố trước đó của J. Michael Cole - biên tập viên của trang mạng Thinking Taiwan - một trong những phương triện truyền thông do Tsai Ing-wen - Chủ tịch Đảng dân chủ tiến bộ đối lập ở Đài Loan bảo trợ.
Tranh luận về khả năng của S-400
Trước đó, trong bài báo của mình, J. Michael Cole đưa ra nghi vấn nói rằng liệu tên lửa S-400 mà PLA mua từ Nga có khả năng tấn công trúng các mục tiêu ở tầm bắn tối đa hay không.
J. Michael Cole cũng đã trích dẫn thông số tham khảo do chuyên gia Roger Cliff đến từ Viện nghiên cứu Dự án 2049 trụ sở tại Washington, Mỹ nói rằng:
"Nếu tầm bắn tối đa mà một tên lửa 48N6 (của hệ thống S-400) là 250 km thì xác suất bắn trúng các mục tiêu cần đánh chặn là rất nhỏ nếu các mục tiêu không bay thẳng và thay đổi vỹ độ".
J. Michael Cole tin rằng hệ thống S-400 của Nga bán cho Trung Quốc sẽ được trang bị các tên lửa tầm xa 48N6 tương tự như tên lửa mà hệ thống S-300 sử dụng và tầm bắn tối đa của nó bị giới hạn dưới 250 km.
Bên cạnh đó, J. Michael Cole cho rằng nếu Trung Quốc triển khai tên lửa S-400 ở Phúc Kiến miền Nam Trung Quốc thì chính S-400 sẽ là mối đe dọa cho các máy bay quân sự và dân dụng của Trung Quốc cũng như khu vực.
J. Michael Cole cho rằng S-400 có thể bắn hạ nhầm cả máy bay của chính Không quân Trung Quốc.
"Để đảm bảo chắc chắn rằng S-400 không bắn nhầm, máy bay Trung Quốc buộc phải thiế