Vật thể lạ vón cục đen sì trong chai sữa đậu nành Tribeco

Vật thể lạ vón cục đen sì trong chai sữa đậu nành Tribeco

Thứ 4, 11/01/2017 | 14:33
0
Vào quán nước gọi một chai sữa đậu nành hiệu Tribeco để uống, anh Hải hốt hoảng khi nhìn thấy trong chai sữa chứa vật thể lạ đầy “kinh dị”.

Lúc bấy giờ, anh Hải gọi đến Công ty TNHH nước giải khát Tribeco Bình Dương (gọi tắt Công ty Tribeco) để phản ánh nhằm tìm câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, thay vì có ý xin lỗi khách hàng, đại diện Công ty Tribeco lại đến và tỏ thái độ “bất cần” dùng lời lẽ thách thức.

Tiêu dùng & Dư luận - Vật thể lạ vón cục đen sì trong chai sữa đậu nành Tribeco

 Vật thể lạ vón cục đen sì trong chai sữa đậu nành Tribeco

Người sử dụng chai sữa đậu nành hiệu Tribeco chứa vật thể lạ là anh Lưu Khắc Hải. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Hải cho biết, anh từ tỉnh Thanh Hóa vào TP.HCM công tác. Khi đến nơi (khoảng 8h ngày 29/12), anh ghé vào quán cà phê có tên T.T. nằm trên địa bàn phường 12, quận 8, TP.HCM để ngồi nghỉ. Tại đây, anh Hải gọi một chai sữa đậu nành để uống thì phát hiện bên trong có chứa một vật thể lạ vón cục đen sì. Phần cổ chai sữa đặc sánh chứa mảng mốc đen bám vào. Trong chai chứa vật thể vón cục lớn bằng ngón tay cái, màu đen nổi lành bềnh.

Theo ghi nhận của PV, chai sữa chứa vật thể lạ mang nhãn hiệu của hãng nước uống Tribeco. Phần nắp chai chai còn nguyên vẹn, chưa bị tác động làm thay đổi hiện trạng ban đầu. Trên thân cổ chai sữa ghi ngày sản xuất là 12/10/2016 và hạn sử dụng đến  12/4/2017. Được biết, khi phát hiện chai sữa có “vấn đề”, anh Hải liền gọi chủ quán ra để phản ánh, đồng thời gọi đến công ty theo số điện thoại có in trên thân chai sữa.

Khoảng 30 phút sau khi gọi đến công ty, anh Hải nhận được một cuộc gọi lại bằng số di động và cho biết sẽ cử đại diện đến nơi để giải quyết vụ việc. Không lâu sau đó, một người đàn ông đến quán cà phê và xưng là người của công ty Tribeco. Tại đây, đại diện Công ty Tribeco khẳng định sản phẩm chứa vật thể lạ này là của công ty sản xuất. Tuy nhiên, thay vì dùng lời xin lỗi để nhận sự đồng cảm, chia sẻ của khách hàng thì người này lại tỏ thái độ “bất cần” và dùng lời thách thức.

Tiêu dùng & Dư luận - Vật thể lạ vón cục đen sì trong chai sữa đậu nành Tribeco (Hình 2).

Khách hàng đang nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm sữa đậu nành Tribeco

Sau khi đưa ra lời đề nghị đổi lại một chai nước khác, khách không đồng ý, người của Công ty Tribeco thách thức khách hàng rằng, nếu muốn thì đến Hội bảo vệ người tiêu dùng mà kiện, cùng lắm cũng chỉ được đổi lại một chai nước khác. Thỏa thuận qua loa với khách hàng một lúc, người của Công ty Tribeco cầm một tờ giấy rồi đưa cho chủ quán cà phê T.T. ký. Thế nhưng, người này không cho xem nội dung nên chủ quán cà phê không ký và người của Công ty Tribeco lên xe bỏ về.

“Trước thái độ không tôn trọng khách hàng của đại diện Công ty Tribeco, một số người chứng kiến đã tỏ ra bức xức và đòi đánh vị này”, chủ quán cà phê T.T. cho biết.

Sau khi ghi nhận vụ việc tại quán cà phê T.T. xong, PV đã đến liên hệ với Công ty Tribeco Bình Dương để hỏi thêm thông tin. Tuy nhiên, phía công ty này sau khi biết nội dung làm việc đã cố tình né tránh tiếp xúc với báo chí. Được biết, do phía Công ty Tribeco và khách hàng chưa có tiếng nói chung nên vụ việc sau hai ngày xảy ra vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

PVMN

Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra án mạng trong quán bar ngày đầu năm

Thứ 7, 02/01/2021 | 19:05
Chiều ngày 2/1 công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra tại quán bar ở Tp Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh biệt Thạch Văn Thanh, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:11
Mất mát, đau thương đã đến với tập thể những người làm báo điện tử Người Đưa Tin: chiều 1/10, phóng viên thường trú tại Cà Mau (CQĐD phía Nam) - anh Thạch Văn Thanh đã qua đời do gặp tai nạn giao thông.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.