Tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3/2015 các học trò của HLV Miura đã chơi tốt và giành vé Qatar dự VKC U23 năm 2016 với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể đảm bảo cho U23 Việt Nam lọt vào nhóm hạt giống qua đó tránh nguy cơ đối diện với bảng đấu tử thần.
U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó ở VCK châu Á 2016.
Theo dự kiến lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào cuối năm 2015. Được biết việc phân nhóm được dựa trên 3 tiêu chí gồm thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA; thành tích tại VCK trước; Thành tích tại vòng loại để tiến hành phân nhóm hạt giống.
Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 130. Trong số 15 đội tham dự, thầy trò Miura chỉ nhỉnh hơn Thái Lan, Triều Tiên và Yemen. Trong khi đó tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam cũng chỉ đứng ở vị trí thứ 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Bởi thế với việc rơi vào nhóm 4 cùng Thái Lan, Trung Quốc và Yemen, U23 Việt Nam đứng trước khả năng lớn xuất hiện vào bảng đấu khó với toàn những ông lớn ngay tại vòng bảng như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, UAE, Iraq...
Nhóm hạt giống số 1 là những đội bóng mạnh nhất gồm chủ nhà Qatar, Iraq (ĐKVĐ), Saudi Arabia (Á quân) và Jordan. Nhóm 2 có sự hiện diện của Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE. Syria, Iran, Bắc Triều Tiên và Uzbekistan có tên trong nhóm 4.
Vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Qatar từ ngày 18/30/1/2016. 3 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền đến Olympic 2016.
Kết quả phân nhóm cụ thể
Nhóm 1: Qatar , Iraq, Arabia Saudi, Jordan.
Nhóm 2: Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE.