Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan

Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Yingluck Shinawatra sinh ngày 21 tháng 6 năm 1967 tại San Kamphaeng, Thái Lan. Bà là con út trong đại gia đình gồm 9 anh chị em. Bà là em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Vào tháng 5 năm 2011, Đảng Pheu Thái, tức đảng đối lập trong Quốc hội Thái Lan và vốn vẫn có quan hệ mật thiết với ông Thaksin, đã đề cử bà Yingluck là ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng nếu họ thắng cử vào cuộc tổng tuyển cử cùng năm.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử cho thấy đảng của bà giành được 265 ghế trên tổng số 500 ghế tại Quốc hội Thái Lan, tức đã quá bán để hình thành một chính phủ đa số. Ngày 5 tháng 8 năm 2011, Yingluck đươc quốc hội Thái Lan (Hạ viện) bầu làm thủ tướng với 296/496 phiếu thuận (3 phiếu chống). Ngày 8/8/2011, Yingluck được quốc vương Bhumibol Adulyadej phê chuẩn chính thức là vị thủ tướng Thái Lan thứ 28, cũng là nữ thủ tướng đầu tiên.

Theo Wikipedia, bà Yingluck Shinawatra là người con út trong chín người con. Cũng như anh trai mình là Thaksin Shinawatra, bà là thế hệ thứ tư trong một gia đình người Thái gốc Hoa (ông nội của bà là người Thái gốc Hoa cưới một phụ nữ Thái) vốn đã chuyển sang họ Shinawatra hiện nay vào năm 1938.

Bà có học vị cử nhân tại khoa Chính trị học và Hành chính công thuộc Đại học Chiang Mai năm 1988 và sau đó là học vị thạc sĩ ngành Hành chính công của Đại học Bang Kentucky, Hoa Kỳ vào năm 1991. Bà đã kết hôn, chồng bà là Anusorn Amornchat, tổng giám đốc của M Link Asia Corporation PCL. Chị gái bà là Yaowapa Wongsawat, phu nhân của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat.

Chân thực vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái.

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 2).

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 3).

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 4).

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 5).

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 6).

Thế giới - Vẻ đẹp mặn mà châu Á của Thủ tướng Thái Lan (Hình 7).

Phú Trai


Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.