Về quê ăn Tết, nhà xe có 'chặt chém' vé, nhồi nhét khách?

Về quê ăn Tết, nhà xe có 'chặt chém' vé, nhồi nhét khách?

Chủ nhật, 18/12/2016 | 21:56
0
Người dân khi đến bến xe nên vào trong mua vé để được đảm bảo quyền lợi của mình, không đứng ngoài đường bắt xe, tạo điều kiện cho xe dù, bến cóc hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mỗi dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đến gần, bên cạnh niềm vui mong muốn được về quê sum họp đón xuân cùng gia đình, nhiều người lao động, sinh viên… đang sinh sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội lại một nữa lo lắng về tình trạng các nhà xe “chặt chém” vé tàu xe, nhồi nhét khách.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Sở GTVT các tỉnh tăng cường công tác quản lý vận hành, thu phí và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

Theo đó, Sở GTVT các tỉnh, thành phố phải quyết liệt xử lý vi phạm đối với xe chở khách quá số lượng cho phép, tăng giá cước quá quy định, chèn ép hành khách.

Xã hội - Về quê ăn Tết, nhà xe có 'chặt chém' vé, nhồi nhét khách?

 Về quê ăn Tết, nhà xe có “chặt chém” vé, nhồi nhét khách?

Trước những vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết: “Để đảm bảo cho người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội kịp về quê ăn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, chúng tôi đã lên kế hoạch phục vụ hành khách. Trong đó, nội dung xử lý xe nhồi nhét, "chặt chém" hành khách được quan tâm đặc biệt”.

Nói về phương án quản lý tại bến xe Mỹ Đình, ông Uy cho rằng: “Bến xe Mỹ Đình đã bố trí 4 nhân viên túc trực 24/24 ở cổng bến để thực hiện việc hạ tải. Nếu phát hiện xe chở quá số người quy định, các nhân viên sẽ kiên quyết không cho xuất bến và có hình thức xử lý".

“Đồng thời, dán 4 số điện thoại đường giây nóng của 4 lãnh đạo ở nhiều khu vực khác nhau, để hành khách có thể phản ánh tới lãnh đạo bến xe về nạn nhà xe chèn ép, thu tiền cước quá quy định, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Uy nói.

Xã hội - Về quê ăn Tết, nhà xe có 'chặt chém' vé, nhồi nhét khách? (Hình 2).

 Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Ông Uy cho hay: “Để đảm bảo cho nhu cầu của người dân kịp về quê ăn Tết tăng cao, ban quản lý bến xe đã đề ra phương án tăng cường số lượng xe nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch. Đặc biệt là một số tuyến như Nam Định, Thái Bình,...

Đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ với tất cả các tuyến, đối với những xe vi phạm nội quy của bến sẽ kiên quyết không cho xuất bến”.

Cũng theo ông Uy, tuy nhu cầu đi lại sẽ tăng trong dịp Tết nhưng hầu hết các tuyến xe đều không tăng giá vé. Ngoài ra, công tác an ninh cũng được tăng cường nhằm đảm an toàn về người và tài sản cho người dân.

Lãnh đạo các bến xe cũng khuyến cáo, người dân khi đến bến xe, nên vào trong bến mua vé để được lên xe đảm bảo quyền lợi của mình, không đứng ngoài đường bắt xe, tạo điều kiện cho xe dù, bến cóc hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.