Vé tàu Tết Nguyên đán 2014 tăng giá 10%

Vé tàu Tết Nguyên đán 2014 tăng giá 10%

Thứ 4, 02/10/2013 | 21:36
0
Giá vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng từ 2-10% so với Tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn. Mức điều chỉnh tăng được áp dụng đối với vé ghế ngồi, vé tàu hạng giường nằm vẫn được giữ nguyên mức giá.

Ông Nguyễn Văn Bính - Phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội - cho biết, kế hoạch chạy tàu dịp Tết được chia làm 3 giai đoạn là trước, trong và sau Tết. Trong đó, trước Tết hành khách đi tàu Thống Nhất chiều từ Sài Gòn ra Hà Nội tăng mạnh, còn chiều từ Hà Nội đi Sài Gòn lại rất vắng. Cơ sở để tăng giá vé tàu căn cứ vào lịch chạy tàu lệch đầu, việc chạy rỗng tàu gây tốn kém chi phí nên buộc phải tăng giá vé để bù lỗ.

Xã hội - Vé tàu Tết Nguyên đán 2014 tăng giá 10%
Ga Hà Nội đã bắt đầu bán vé tàu Tết Nguyên đán 2014

Theo đó, việc tăng giá vé tàu được chia ra 5 giai đoạn cụ thể như sau: Từ 14-19/1/2014 (tức 14 -19 tháng Chạp âm lịch) giá vé tàu chiều chẵn tăng bình quân 6%, chiều lẻ không tăng giá vé. Từ ngày 20-29/1/2014 (tức 20-29 Tết), giá vé tàu mác chẵn tăng 10% đối với ghế ngồi, tàu mác lẻ tăng 2%. Từ ngày 30/1-2/2/2014 (tức 30, mùng 1, 2, 3 Tết), giá vé tăng 6% các loại ghế ngồi ở tất cả các mác tàu chẵn và lẻ.

Giá vé tàu tăng bình quân 10% áp dụng từ ngày 3 - 15/2 (tức từ mùng 4 đến 16 tháng Giêng) với chiều chạy tàu có số lẻ, tàu mác chẵn tăng 2%. Từ 16 - 21/2 (tức 17 đến 22 tháng Giêng), giá vé tăng ở chiều tàu có số lẻ với mức tăng bình quân là 6%, chiều tàu số chẵn không áp dụng tăng giá vé.

Trước Tết Giáp Ngọ, tổng số chỗ đi tàu Tết tính từ ngày 16 - 29/1/2014 là gần 150.000 chỗ trên chiều Sài Gòn - Hà Nội. Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội được bán 15% số lượng vé trước Tết cho hành khách có nhu cầu để giảm tải phía Sài Gòn. Sau Tết, số lượng chỗ ngồi chiều Hà Nội - Sài Gòn cũng ở mức tương đương.

Dịp cao điểm Tết, với tàu Thống Nhất, hành khách khi mua vé chiều chẵn phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cũng quy định bán vé ưu đãi, miễn giảm giá vé cho đối tượng hành khách là đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi đi các tàu địa phương trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Đối với các đại lý bán vé, ông Bính khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên để tránh những hiện tượng gom vé đợi bán giá cao, nếu các đại lý có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Riêng với các đối tượng cò vé, ông Bính kiến nghị cần có chế tài xử phạt hành chính cụ thể để lập trật tự và đảm bảo quyền lợi của hành khách mua vé đi tàu.

Theo Dân trí

“Cò” vé tàu Tết chuyển sang bán “vé hơi”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn nhưng năm nay, việc mua bán vé tàu được thực hiện qua nhiều hình thức. Tuy nhiên, điều đó vẫn không giải quyết được tình trạng vé "chợ đen". Tại Ga Hà Nội đang bắt đầu cho mùa làm ăn của "cò" vé.

Sinh viên bơ phờ 'săn' vé tàu xe Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 20:35
Được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nên năm nay, rất đông sinh viên có dự định về quê ăn Tết, thế nhưng không ít sinh viên tại TPHCM đang lo rơi vào cảnh khó về nhà vì kiếm một tấm vé tàu xe không hề dễ.

Cận cảnh làm giả cuống vé tàu để thanh toán

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Chỉ với chiếc dao lam, trong ít phút cuống vé in chi tiết ga đi, ga đến, ngày đi, giờ xuất phát đến số toa, số ghế... được cào và sửa lại cho đúng với yêu cầu của người mua ngay trước cửa ga Lê Duẩn (Hà Nội).

Cò vé 'tái xuất' lộng hành bến tàu xe dịp 2/9

Thứ 6, 30/08/2013 | 21:28
Sắp đến ngày lễ Quốc khánh 2/9, nhiều bến xe, ga tàu đã treo rầm rộ băng rôn chào mừng và bán vé phục vụ hành khách. Theo đó, cò vé ở các nơi "đến hẹn lại lên" xuất hiện theo từng nhóm đón đường, chèo kéo khách tại các sân ga, nhà xe... Thường chúng đứng chặn ở ngay cổng ra vào, ra sức câu dụ khách mua vé khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Ga Hà Nội: “Cò vé” đông hơn... hành khách

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Trái ngược với không khí "sốt sình sịch" tại phía Nam, dù chương trình bán vé tàu Tết 2013 đã được triển khai gần 2 tuần (từ 1/12 PV) nhưng lượng khách đến Ga Hà Nội đăng ký vẫn khá thưa thớt. Theo ghi nhận của PV, bên ngoài nhà ga, đội ngũ "cò" vẫn nhộn nhịp "chèo kéo" hành khách với mức "phụ phí" dao động từ 150 200 nghìn đồng/vé.

Người dân hết khổ, "cò" vé lộng hành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
(Nguoiduatin) Dù Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (VTHKĐS) chỉ tung lên mạng 68 ngàn vé trong đợt đầu tiên (từ ngày 1014/12) nhưng chỉ trong thời gian ngắn có đến 168 ngàn tài khoản đăng ký. Và trong số đó, các cơ quan chức năng nhận thấy khoảng 20 ngàn tài khoản có dấu hiệu đầu cơ vé.