Hiệu trưởng nhận vết bầm tím ở mặt bé gái do cô giáo đánh vì lười ăn

Hiệu trưởng nhận vết bầm tím ở mặt bé gái do cô giáo đánh vì lười ăn

Thứ 7, 28/05/2016 | 15:12
0
Hiệu trưởng trường mầm non Ánh Sao tại UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông xác nhận vết bầm tím trên mặt bé gái là do cô giáo đánh.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào chiều tối ngày 26/5 cháu N. N. P (17 tháng tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) được bố đón từ trường mầm non Ánh Sao về nhà với nhiều vết bầm tím trên má, tay, chân.

Bức xúc với những vết bầm tím trên người con gái, chị Doãn Thị H. T. (mẹ cháu P) liên lạc với nhà trường để tìm hiểu sự việc thì nhận được câu trả lời: Do cháu P. nghịch ghế nhựa và tự ngã. Sau đó, gia đình dã phản ánh lên UBND phường Kiến Hưng để giải quyết sự việc.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh của gia đình chị Doãn Thị H. T. chiều ngày 27/5, UBND phường Kiến Hưng đã mời gia đình chị H. T. và nhà trường cùng với cô giáo đứng lớp lên làm việc.

Xã hội - Hiệu trưởng nhận vết bầm tím ở mặt bé gái do cô giáo đánh vì lười ăn

Vết bầm tím trên mặt bé N. P.

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra vết bầm tím trên mặt và tay, cháu bé gái 17 tháng tuổi, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Trần Đức - Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, chiều 27/5 tại trụ sở UBND phường đã diễn ra cuộc họp gấp có đại diện phụ huynh bé N. P, hiệu trưởng và giáo viên cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, lãnh đạo UBND phường và Công an phường.

Thông tin từ ông Đức cho hay: “Tại cuộc họp, bà Lê Thị Thanh Nga, hiệu trưởng cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao xác nhận vết bầm tím trên cơ thể cháu P là do cô Bùi T. L. - giáo viên đứng lớp đánh do bé N. P. không chịu ăn”.

Ông Đức cho biết thêm, UBND phường Kiến Hưng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao từ ngày 28/5/2016 cho đến khi có kết luận từ phía công an.

Sau cuộc họp, UBND phường đã yêu cầu chủ cơ sở và giáo viên phải đến tận nhà cháu P thăm hỏi, động viên, xin lỗi gia đình bé gái, chịu mọi chi phí liên quan đến công tác khám, chữa bệnh cho cháu.

Phường cũng yêu cầu chủ cơ sở mầm non tư thục phải báo cáo về hình thức kỷ luật đối với

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.