Lâu ngày gây tổn thương các van tĩnh mạch một chiều. Khi các van này bị suy yếu sẽ giảm khả năng ngăn chặn luồng máu chảy xuống dưới do tác dụng của trọng lực, dẫn đến ứ máu ở hai chân gây bệnh suy giãn tĩnh mạch.
Cô Nguyễn Mai Lan – thôn Nha Hố - Nhơn Sơn – Ninh Sơn – Ninh Thuận (01675761334) kể:
Cô đến bệnh viện khám và điều trị chứng suy giãn tĩnh mạch trong tình trạng da hai chân đổi màu loang lổ, các vết thâm và nổi cục dưới bề mặt da rất nhiều. Cô Lan đã vô cùng lo lắng và suy sụp khi bác sĩ kết luận: “Bệnh suy giãn tĩnh mạch của cô Lan đang có biến chứng phức tạp, rất khó chữa”. Bác sĩ đã chỉ ra căn bệnh này hiện rất dễ dàng xảy ra với những trường hợp bị giãn tĩnh mạch lâu ngày nhưng không được điều trị đúng cách. Giãn tĩnh mạch lâu ngày không những khiến chân bị thâm, loét, mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như hình thành cục máu đông trong lòng tĩnh mạch. Các cục máu này có thể gây tắc mạch máu tại chỗ hoặc di chuyển theo dòng máu và gây tắc mạch chỗ khác, trong đó nguy hiểm nhất là tắc mạch phổi, có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong.
Cô Lan cho biết, cô có dấu hiệu mắc chứng giãn tĩnh mạch gần 10 năm nay. Ban đầu là cảm giác tê rần, sưng chân, nặng chân, đau nhức, chuột rút về đêm, nổi gân xanh ngoằn ngoèo, rồi thường xuyên cảm thấy nặng nề, tê buốt vào buổi tối, việc đi lại ngày càng trở nên khó khăn. Cũng do những biểu hiện dưới da ngày càng rõ rệt, gây mất thẩm mỹ, khiến cô Lan thấy mặc cảm, tự ti không còn dám mặc váy hay tham gia các hoạt động thể thao giải trí nữa. Tuy nhiên cô vẫn chủ quan, nhầm tưởng chỉ là những dấu hiệu tuổi tác thông thường, nên đã không đi khám và điều trị sớm.
Rât may cô Lan được khuyên dùng Thực phẩm chức năng Tĩnh mạch khang hỗ trợ điều trị với các thảo dược đã được chứng minh có hiệu quả cao trong việc điều trị suy giãn tĩnh mạch: cao hạt dẻ ngựa, cao củ mài, cao quả dứa, cao hoa hòe ( rutin). Cô Lan dùng trong một tháng đầu thì thấy các triệu chứ