Tai nạn thảm khốc ngày 1/3: Vì sao đèo Lò Xo được gọi là “đèo tử thần”?

Tai nạn thảm khốc ngày 1/3: Vì sao đèo Lò Xo được gọi là “đèo tử thần”?

Thứ 5, 01/03/2018 | 13:10
0
Một con đèo có những khúc cua tay áo quanh co uốn lượn, làm mê hoặc nhiều phượt thủ. Tuy nhiên, từ lâu nó cũng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với lái xe đường dài và người dân địa phương bởi những vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc. Đằng sau tên cái tên "đèo tử thần" là những vụ tai nạn nhắc đến đã dựng tóc gáy.

Nỗi ám ảnh mang tên "đèo tử thần"

Khoảng 2h sáng nay 1/3, một chiếc xe khách giường nằm BKS 90B-005.32 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Quảng Nam đi Kon Tum thì bất ngờ mất lái tại Km 1929+500 thuộc khu vực đèo Lò Xo (xã Đăk Man, huyện Đắk Glei), lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến tài xế là ông Vũ Văn H. (34 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Xã hội - Tai nạn thảm khốc ngày 1/3: Vì sao đèo Lò Xo được gọi là “đèo tử thần”?

Chiếc xe khách gặp nạn sáng nay 1/3 tại đèo Lò Xo.

Thiếu tá Hoàng Anh Tâm, Trưởng trạm CSGT huyện Ngọc Hồi (phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, vị trí chiếc xe gặp nạn có địa hình rất nguy hiểm, trước đây từng xảy nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người chết.

Có lẽ chính vì vậy cánh lái xe đường dài đã mệnh danh con đèo đau khổ này là “đèo tử thần”.

Đèo Lò Xo nằm trên trục Quốc lộ 14, thuộc địa phận làng Măng Khen, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Đèo có chiều dài khoảng 20 km, có hướng từ Quảng Nam đi Kon Tum và nằm giữa ranh giới 2 tỉnh này.

Trước đây đèo Lò Xo từng được nhiều người biết đến do có nhà tù Đăklei. Ngoài ra, nơi đây còn  từng được biết đến qua những câu chuyện "đường rừng" như voi đi cả đàn, hổ báo chạy thậm thịch ngày đêm.

Trong thời chiến tranh, đèo có vai trò là căn cứ chiến lược quan trọng, đồng thời là điểm trung chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến trường miền Nam - Tây Nguyên.

Đúng như tên gọi của nó, đèo Lò Xo là nơi rất thu hút đặc biệt đối với những người thích du lịch mạo hiểm bởi có nhiều khúc cua tay áo.

Song cũng chính vì thế mà nó cũng trở thành cơn ác mộng đối với cánh lái xe và hành khách mỗi khi phải đi qua, bởi "điểm đen" này rất hay xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xã hội - Tai nạn thảm khốc ngày 1/3: Vì sao đèo Lò Xo được gọi là “đèo tử thần”? (Hình 2).

Đèo Lò Xo với những khúc cua tay áo hùng vì nhưng là địa hình nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khoảng 6 giờ ngày 14/5/2017, tại km 1419+700 đèo Lò Xo – đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo BKS 81C-07422 do lái xe Từ Thái Luân (45 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển đi hướng Đà Nẵng về Kon Tum bất ngờ mất kiểm soát và lật nghiêng, tông vào lan can bên đường, đầu xe tông thẳng vào gốc cây bẹp rúm khiến cả 3 người ngồi trên xe bị mắc kẹt tại chỗ.

Lực lượng CSGT phải dùng thiết bị hỗ trợ, cùng với người dân cưa cắt cửa xe, đầu xe để đưa 3 người bị thương đi cấp cứu.

Những vụ tai nạn thương tâm và lời khuyến cáo

Đặc biệt, hẳn nhiều người không thể quên, cách đây 13 năm, 29 thành viên Đoàn Hội cựu chiến binh phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội đã mãi mãi nằm lại đoạn dốc này trong chuyến đi về lại chiến trường xưa.

Hay như vào ngày 3/2/2017, một chiếc xe khách giường nằm đã bất ngờ phát hỏa, bốc cháy ngùn ngụt trên con đèo này.

Theo cảnh sát giao thông khu vực, hầu hết vụ tai nạn cháy ôtô trên đèo Lò Xo có điểm phát lửa xảy ra từ hệ thống phanh. Đèo Lò Xo là đường xấu, dốc dài, quanh co, không có trạm dừng chân… là những yếu tố khách quan buộc lái xe thường xuyên đạp phanh quá nhiều, nên phát ra lượng nhiệt lớn dễ gây ra cháy.

Vào đêm khuya 21/2/2017, tại km 1419 đường Hồ Chí Minh (đèo Lò Xo), xe công - ten- nơ biển kiểm soát 64C-048.96 chạy hướng Bắc - Nam do lái xe Nguyễn Văn Sang (SN 1971, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển trên xe có phụ xe là Phạm Hữu Phước (SN 1987, ở Đồng Tháp) đang xuống dốc, đến đoạn đường trên đã bất ngờ bị lật nghiêng làm lái xe và phụ xe bị thương (gãy tay, chân) kẹt trong cabin.

Xã hội - Tai nạn thảm khốc ngày 1/3: Vì sao đèo Lò Xo được gọi là “đèo tử thần”? (Hình 3).

Vụ tai nạn ngày 21/2/2017

Và rồi chỉ một tháng sau đó, ngày 30/3/2017 một chiếc xe chở dầu mang biển kiểm soát 43H-3667 thuộc Công ty Xăng dầu Ngọc Khánh, thành phố Đà Nẵng đang lưu thông bất ngờ bị lật và bốc cháy dữ dội làm 2 người thương vong

Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, để giảm thiểu tai nạn qua khu vực đèo Lò Xo, các hãng xe khi đưa phương tiện vào lưu hành phải được kiểm tra chặt chẽ.

Trong quá trình lưu thông, nhà xe, lái xe phải chú ý công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ hệ thống thắng (phanh), hệ thống phòng cháy chữa cháy trên xe.

Việc sắp xếp hàng hóa trong khoang xe, những vật dụng dễ phát sinh nguồn nhiệt cần bố trí riêng, vật dễ cháy nổ phải được xe chuyên dụng vận chuyển...

H.Y (T/h)

 

 

Gần 200 người chết do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất

Thứ 4, 21/02/2018 | 17:32
Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo lên Văn phòng Chính phủ về tình hình an toàn giao thông Tết Mậu Tuất 2018, trên toàn quốc xảy ra 296 vụ tai nạn, 195 người chết.

Công an nói về vụ tai nạn khiến 7 người thương vong trong đêm Giao thừa

Thứ 2, 26/02/2018 | 12:04
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường tai nạn lật xe khách, hàng chục người nhập viện

Thứ 4, 12/04/2017 | 14:55
Một vụ tai nạn lật xe khách đã xảy ra trên QL1A đoạn xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khiến ít nhất một người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.