Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng?

Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng?

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 30/10/2017 | 19:52
1
Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh lý giải nguyên nhân cô Trương Thị Lan, giáo viên trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đi dạy 37 năm, nhưng khi nghỉ hưu nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có bài viết: Đi dạy 37 năm, cô giáo “bật khóc” khi nhận lương hưu 1,3 triệu. Theo đó, cô Trương Thị Lan, sau 37 năm công tác tại trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, khi về hưu nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng. Được biết, cô Lan có 22 năm 8 tháng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), về hưu khi sức khỏe đã suy yếu và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra khá bất ngờ và không tin đây là sự thật.

Giáo dục - Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng?

Cô Lan chảy nước mắt khi trao đổi với PV.

Liên quan đến việc tính lương BHXH cho cô Lan, bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Trưởng phòng Chế độ, BHXH tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, đơn vị này tính đúng mức lương và chi trả theo quy định chung.

Theo bà Hồng Lam, cô Lan không phải trường hợp duy nhất ở Hà Tĩnh nhận mức lương này. Tính đến năm 2016, BHXH Hà Tĩnh đã chi trả bảo hiểm cho hơn 270 giáo viên mầm non trong toàn tỉnh với mức lương tối thiểu như trường hợp cô Lan.

Nguyên nhân được bà Hồng Lam lý giải, trước năm 1999, giáo viên mầm non ngoài biên chế thường không đóng BHXH, vì mức lương cơ sở và chế độ lương lúc đó chưa cho phép đóng bảo hiểm. Từ năm 1999, Nhà nước mới có quy định cho đóng BHXH với giáo viên có hợp đồng ngoài biên chế.

Giáo dục - Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng? (Hình 2).

Quyết định hưởng chế độ hưu trí của cô Trương Thị Lan.

“Thời gian đó, mức lương cơ sở quá thấp nên hầu hết giáo viên hợp đồng, chưa biên chế không tham gia đóng bảo hiểm. Quy định chỉ bắt buộc người biên chế đóng theo mức lương tối thiểu”, bà Hồng Lam cho hay.

Để giải quyết tình trạng nhiều giáo viên hết tuổi lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hàng tháng mà chỉ được hưởng BHXH một lần, Nhà nước đã có Quyết định 45/QĐ-TTg, cho phép giáo viên mầm non tiếp tục được tham gia bảo hiểm tự nguyện để đủ mức tối thiểu đóng bảo hiểm 20 năm, nhằm nhận hỗ trợ 13% thời gian đóng bảo hiểm trong lương hàng tháng.

Trường hợp cô giáo Trương Thị Lan có quá trình công tác và đóng BHXH từ tháng 1/1995 - 8/2017, với tổng thời gian tham gia 22 năm 8 tháng. Nhưng từ năm 1995 - 2012, cô Lan là giáo viên hợp đồng ngoài biên chế nên đóng bảo hiểm và truy đóng hệ mức lương bắt buộc tối thiểu theo Công văn 3658/BHXH-BT của BHXH Việt Nam.

Giáo dục - Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng? (Hình 3).

Trường mầm non Lê Duẩn, nơi cô Lan từng công tác 37 năm.

Theo Luật BHXH, cô Lan vừa có thời gian đóng bảo hiểm theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm theo chế độ tiền lương do người sở hữu lao động quyết định.

Cô Lan đóng BHXH 22 năm 8 tháng sẽ được tính 15 năm bằng 45%, 7 năm tiếp theo bằng 21%, 8 tháng tính bằng 1 năm thêm 3%. Tổng mức lương hưu của cô Lan là 69%, nhân với hệ số lương và mức trợ cấp lương cơ sở, giáo viên này sẽ thực nhận 1,3 triệu đồng/tháng là đúng quy định.

Đi dạy 37 năm, cô giáo "bật khóc" khi nhận lương hưu 1,3 triệu

Thứ 6, 27/10/2017 | 20:17
Sau 37 năm cống hiến cho ngành giáo dục, 22 năm 8 tháng đóng BHXH, nhưng khi nghỉ hưu, một cô giáo ở trường mầm non Lê Duẩn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bật khóc khi nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng.

Vì sao lương hưu của lao động nữ giảm đột ngột từ 1/1/2018?

Thứ 5, 26/10/2017 | 14:16
Nhiều chuyên gia nhận định, thực hiện quy định giảm lương hưu đối với lao động nữ ngay năm 2018 là quá đột ngột, thiếu đồng bộ và gây "sốc" cho lao động nữ.

GS.Nguyễn Anh Trí tâm sự về buổi tiễn đưa đong đầy tình cảm, dự định khi nghỉ hưu

Thứ 4, 04/10/2017 | 07:40
GS.Nguyễn Anh Trí kể rằng, nhiều nhân viên đã rất buồn khi nhìn tờ lịch tuần của Viện nhưng không thấy tên của Giáo sư.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.