Báo RT của Nga đưa tin cho biết quân đội Israel ngày 29/11 đã tiết lộ thông tin cho biết lực lượng vũ trang của nước này đã không bắn hạ một máy bay chiến đấu của Không quân Nga dù chiếc phi cơ quân sự Nga đã băng qua không phận cho Irael kiểm soát.
Bộ trưởng quốc phòng Israel Moshe Yaalon khi nói với các phương tiện truyền thông của nước này đã tiết lộ rằng, gần đây có 1 máy bay quân sự của Nga đã bay qua khu vực không phận do Israel.
Sự xâm nhập diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi máy bay chiến đấu của Nga xuất phát từ hướng Syria.
Phản ứng với sự kiện này, theo Bộ trưởng quốc phòng Israel Moshe Yaalon, quân đội nước này đã phản ứng một cách tự động như đã được huấn luyện là triển khai hỏa lực bắn hạ chiếc máy bay của quân đội Nga.
Ông Moshe Yaalon cũng nói thẳng rằng Israel chọn cách giải quyết sự cố một cách nhẹ nhàng vì không muốn có những leo thang đáng tiếc có thể xảy ra.
Có thể nói, việc không cho hỏa lực bắn máy bay Nga hay làm ầm ĩ trên truyền thông, ngoại giao của Israel sau khi sự việc xảy ra là điều khá dễ hiểu.
Israel và Nga gần như không có mâu thuẫn về quân sự hay chiến lược. Người Israel làm điều gì cũng thận trọng, luôn thể hiện được sự thông minh, linh hoạt vốn có của người Do Thái.
Hơn nữa, Israel biết rõ rằng máy bay Nga đang làm gì, hoạt động của chúng nhằm vào ai ở Trung Đông và điều đó không những không ảnh hưởng mà còn có lợi cho Israel.
Tại khu vực Trung Đông vốn là địa bàn của các nước A Rập, trong quan hệ với cộng đồng A Rập, Israel từ xưa luôn xung khắc với thế giới ARập. Việc quân đội Nga tiến hành oanh kích nhằm vào các phần tử khủng bố IS rõ ràng không ảnh hưởng đến Israel.
Nga cũng không làm gì ảnh hưởng đến lợi ích hay vị thế của Israel ở Trung Đông nên quyết địn