Mới đây, hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Công nghiệp Crimea, ông Endrei Vasyuta, cho biết bán đảo này thừa sức đóng được các loại tàu hiện đại tương tự mẫu Mistral của Pháp.
Crimea tuyên bố có thể đóng được mẫu tàu như tàu Mistral của Pháp, chiến hạm lớn nhất trong những tàu cùng loại tại châu Âu.
“Nhà máy Zaliv là một trong những cơ sở đóng tàu có cơ sở vật chất cùng địa hình xung quanh thuận lợi mà không nơi nào khác ở Nga có. Đặc biệt là những vũng cạn rộng lớn và bờ trượt giúp cho các kỹ sư có thể đóng nhiều chiếc tàu cùng một lúc. Nhà máy quân sự hoàn toàn có khả năng chế tạo được những tàu sân bay trực thăng lớn. Điều chúng ta cần là những bí quyết và dự án cụ thể để tiến hành làm việc”, Bộ trưởng Vasyuta nói.
Bộ trưởng Andrei Vasyuta lưu ý rằng nhiều nhà máy đóng tàu tại bán đảo Crimea bị bỏ bê khiến hiện tại giới chức địa phương đang đề xuất giải pháp nâng cấp triệt để.
Tuyên bố trên đã một lần nữa gợi lại quá khứ “đau buồn” cho mối quan hệ quân sự giữa Nga-Pháp năm 2015. Khi ấy, Tổng thống hai nước đã thống nhất chấp dứt hợp đồng cung cấp tàu sân bay Mistral của Pháp cho Hạm đội Biển đen Nga. Nguyên nhân bởi phía Paris đã phá vỡ hợp đồng khi không giao 2 mẫu tàu Mistral đúng hẹn.
Hợp đồng mua tàu sân bay Mistral giữa Nga-Pháp bất thành từng là vấn đề gây tranh cãi trong quá khứ
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã quyết định hủy bàn giao tàu để phán đối sự can thiệp của Nga vào Ukraine. Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu đều gây sức ép để Pháp không giao mẫu tàu này cho Nga. Sự việc khiến chính quyền Moscow quyết định Paris sẽ phải bồi thường số tiền cho việc phá vỡ hợp đồng là hơn 1,3 tỉ USD.
Hợp đồng này được nhận định là hợp đồng vũ khí l