Vì sao người dân dễ “sập bẫy” tín dụng đen?

Vì sao người dân dễ “sập bẫy” tín dụng đen?

Thứ 2, 30/11/2015 | 13:56
0
Bẫy tín dụng đen đã khiến nhiều người điêu đứng, tán gia bại sản, gia đình đổ vỡ, thậm chí nhiều người mất mạng vì tín dụng đen.Thực tế 'bẫy tín dụng đen' đang là nối ám ảnh giăng sẵn chờ 'con mồi'

Lỗ hổng khó 'bắt lỗi' cho vay nặng lãi

Thực tế, không ít người đã tự mình chui cổ vào chiếc “thòng lọng” mà các đối tượng cho vay nặng lãi đưa ra. Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Văn Phất - Trưởng văn phòng Luật sư An Phát Phạm, người đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh thực tế oái oăm, để rút ra những cảnh giác từ thị trường tín dụng đen.

+ Vài năm gần đây, thị trường tín dụng đen phát triển khá rầm rộ, từ tời rơi quảng cáo trên đường phố đến đăng tải công khai trên “chợ mạng” khiến không ít người “sập bẫy” của những đối tượng cho vay nặng lãi. Ông nhận định sao về thực tế này?

Có cầu ắt có cung. Khi cần tiền giải quyết những việc cấp bách mà không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, nhiều người đã nghĩ đến việc vay nóng của các đối tượng xã hội hoạt động tín dụng đen. Cần tiền khi cấp bách mà không có ai giúp, hoặc khó vay nên họ liều mình. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với mức lãi suất quá cao. Và kéo theo đó, hệ quả của việc chậm trả nợ là những vụ siết nợ xảy ra, người dân có khi mất cả nhà cửa, gia đình ly tán vì vay nặng lãi. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là, pháp luật khó có thể bắt lỗi cho vay nặng lãi với các đối tượng này.

Kinh doanh - Vì sao người dân dễ “sập bẫy” tín dụng đen?

Luật sư Phạm Văn Phất - Trưởng văn phòng Luật sư An Phát Phạm.

+ Thực tế đã có không ít vụ việc gây xôn xao dư luận về hoạt động kiểu xã hội đen liên quan đến cho vay nặng lãi. Thậm chí đã có không ít án mạng xuất phát từ tín dụng đen. Vì sao lại có thực tế này, thưa ông?

Theo tôi, cái khó nhất khi điều tra các vụ án "cho vay nặng lãi" là chứng minh hành vi của người cho vay. Bởi lẽ, người chuyên sống bằng hành vi cho vay nặng lãi rất khôn ngoan trong việc che giấu bằng chứng của việc cho vay. Chủ nợ rất linh hoạt trong việc thu lãi, cách thông dụng nhất là trừ luôn tiền lãi vào nợ gốc của ngườ

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.