Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ?

Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ?

Thứ 2, 07/11/2016 | 20:08
0
“Ngoài bồi thường tổn thất về tinh thần thì các cơ quan tố tụng Bến Tre phải bồi thường cho tôi 151 tỷ đồng, đây là số tiền thiệt hại về kinh tế”, ông Ngừng nói với PV Người Đưa Tin.

Nếu không trả thì phải bồi thường

Liên quan đến vụ việc ông Châu Ngọc Ngừng (SN 1957, ngụ nhà số 391E, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) – người bị khởi tố, bắt tạm giam oan sai 771 ngày vào 26 năm trước đòi các cơ quan tố tụng bồi thường thiệt hại với số tiền lên đến 151 tỷ đồng, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi trao đổi với ông Ngừng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngừng cho biết, số tiền 151 tỷ đồng mà ông đòi các cơ quan tố tụng bồi thường là có cơ sở. Để chứng minh lời nói của mình, ông Ngừng mở xấp hồ sơ dày cộm lấy ra “Bản thống kê những đồ vật tạm giữ khi khám xét” vào ngày 10/12/1990 cho PV xem.

Hồ sơ điều tra - Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ?

Ông Ngừng đang trao đổi với PV Người Đưa Tin tại nhà riêng (Ảnh Thanh Lâm).

Ông Ngừng nói: “Đây là một trong những giấy tờ mà tôi vẫn còn lưu giữ trong suốt thời gian hơn 20 năm kêu oan. Dù nét chữ trong tờ giấy này có phần phai theo thời gian nhưng vẫn có thể xem rõ nội dung mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khám xét tạm giữ một số đồ vật".

Cụ thể, một số giấy tờ được đánh số từ 1 đến số 59 tờ có chữ ký của Châu Ngọc Ngừng phía mặt sau; một sổ tiền gửi số: NO 0009879; một cặp đen có chữ niêm phong của ông Ngọc Ngừng. Cặp này do Bảy Út ở Công ty dịch vụ kinh doanh hàng XNK thị xã Bến Tre gửi cho ông Ngừng.

Cũng theo ông Ngừng, đến nay, tất cả các loại giấy tờ này đã “mất tích”, nhiều lần khiếu nại, đòi lại nhưng chưa được ngành chức năng trao trả lại cho ông.

Nếu không trả bản gốc, bản chính (có chữ ký ở ở mặt sau mỗi tờ giấy) thì bồi thường cho ông số tiền 1.090.000 đồng là số tiền gửi còn lại trong sổ tiết kiệm và phải trả theo lãi suất ngân hàng từ tháng 1/1991 đến ngày xét xử sơ thẩm. Đồng thời, bồi thường cho ông 151.764.068.571 đồng là giá trị các giấy tờ được đánh số từ 1 đến số 59.

Trong đó, có nhiều biên nhận mà ông cho mượn nhiều lượng vàng và 4 hợp đồng mua bán 12.355 m3 gỗ, đã ứng trước cho bên bán 36.000 đồng/m3 gỗ, tổng cộng 450.957.000 đồng, ông yêu cầu bồi thường 12 triệu đồng/m3 gỗ theo giá thị trường,...

Hồ sơ điều tra - Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ? (Hình 2).

Bản thống kê những đồ vật tạm giữ khi khám xét vào ngày 10/12/1990 (Ảnh Thanh Lâm).

“Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre giữ các giấy tờ được đánh số từ 1 đến số 59 đã gây ra tổn thất về kinh tế là rất lớn. Các giấy tờ này liên quan đến việc giao nhận nợ không được cơ quan điều tra trả lại khiến tôi không thể giải quyết các khoản nợ. Ngoài ra, do bị uất ức oan sai nên tôi bị bệnh não và mẹ tôi cũng ngã bệnh. Kể từ đó, tôi phải nuôi 2 đứa con nên phải bán nhà đất ở phường 6 (TP. Bến Tre) để xoay sở”, ông Ngừng bức xúc.

Công khai xin lỗi sau 26 năm oan sai

Trước đó, ngày 4/11, tại UBND phường 6 (TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức xin lỗi ông Châu Ngọc Ngừng (59 tuổi) – người bị khởi tố, bắt tạm giam vào năm 1990.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/12/1990, ông Ngừng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Lúc đó, ông Ngừng 33 tuổi, là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bến Tre, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường 6, thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre), tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ điều tra - Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ? (Hình 3).

Ông Ngừng cho biết, vào tháng 7/2010, lúc ông ra bưu điện gửi đơn đến các cơ quan Trung ương nhờ can thiệp oan sai thì khi về gần đến nhà, ông bị tai nạn giao thông khiến ông gần như tàn phế, phải ngồi xe lăn, giờ gặp khó khăn trong việc đi lại (Ảnh Thanh Lâm).

Đến ngày 20/1/1993, TAND tỉnh Bến Tre thay đổi biện pháp ngăn chặn, ông Ngừng được tại ngoại. Bản án hình sự sơ thẩm số 77/HSST ngày 1/11/1993 của TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên ông Ngừng không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Sau đó, VKSND tỉnh Bến Tre kháng nghị phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự số 77/HSST ngày 1/11/1993. Sau khi tòa tuyên không phạm tội, tháng 11/2007, ông Ngừng có đơn yêu cầu bồi thường, xin lỗi, cải chính công khai.

Tháng 11/2008, TAND thị xã Bến Tre tuyên buộc Viện KSND tỉnh phải bồi thường, xin lỗi và cải chính công khai (BA số 12/DSST). Tháng 7/2009, TAND tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm (BA 328/DSPT) tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

Đến tháng 5/2015, TAND tối cao quyết định tái thẩm tuyên hủy cả hai bản án DSST và DSPT nói trên để xét xử lại.

Hồ sơ điều tra - Vì sao người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường 151 tỷ? (Hình 4).

Chiếc xe máy cũ tự chế thành xe 3 bánh là phương tiện ông Ngừng dùng đi lại để kêu oan (Ảnh Thanh Lâm).

Tại bản án DSST số 6/2016 ngày 3/2/2016 của TAND TP Bến Tre và bản án DSPT số 113.2016 ngày 25/5/2016 của TAND tỉnh Bến Tre tuyên buộc VKSND tỉnh phải bồi thường cho ông Châu Ngọc Ngừng trên 136 triệu đồng và phải xin lỗi, cải chính công khai trên 1 tờ báo trung ương và 1 tờ báo địa phương trong 3 số liên tiếp.

Tại buổi xin lỗi, ông Võ Minh Thưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre thay mặt viện kiểm sát gửi lời xin lỗi đến ông Châu Ngọc Ngừng cùng người thân của gia đình ông Ngừng.

Đồng thời, thừa nhận đã có những sai lệch nghiêm trọng trong đánh giá hồ sơ vụ án, dẫn đến kết luận oan sai cho ông Ngừng. Qua đó rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc trong toàn ngành để chấn chỉnh và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngành trong thời gian tới.

Ông Ngừng đã chấp nhận lời xin lỗi của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bến Tre. Đồng thời, ông Ngừng đòi các cơ quan tố tụng bồi thường tổn thất về tinh thần, tổn thất kinh tế… cho ông với số tiền 151 tỷ đồng.

Thanh Lâm

Người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường hơn 150 tỷ đồng

Thứ 7, 05/11/2016 | 08:56
Tại buổi công khai xin lỗi, ông Ngừng đòi các cơ quan tố tụng bồi thường 151 tỷ đồng tổn thất về tinh thần, tổn thất kinh tế sau thời gian 26 năm oan sai.

Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Thứ 5, 13/10/2016 | 14:44
Ngoài lời tri ân gửi đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã đồng hành, 2 chị em bị kết án oan ở Đồng Tháp mong muốn sớm được bồi thường.

Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung

Chủ nhật, 21/08/2016 | 21:00
Đơn tố cáo của anh Nguyễn Vũ Ca – 1 trong 3 người vừa được minh oan về tội “Cướp tài sản” cho rằng mình đã bị một lãnh đạo công an xã đánh đập, ép nhận tội…

Người oan sai 26 năm ở Bến Tre đòi bồi thường hơn 150 tỷ đồng

Thứ 7, 05/11/2016 | 08:56
Tại buổi công khai xin lỗi, ông Ngừng đòi các cơ quan tố tụng bồi thường 151 tỷ đồng tổn thất về tinh thần, tổn thất kinh tế sau thời gian 26 năm oan sai.

Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Thứ 5, 13/10/2016 | 14:44
Ngoài lời tri ân gửi đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã đồng hành, 2 chị em bị kết án oan ở Đồng Tháp mong muốn sớm được bồi thường.

Ba thanh niên bị oan sai tội cướp tài sản tố bị công an đánh ép cung

Chủ nhật, 21/08/2016 | 21:00
Đơn tố cáo của anh Nguyễn Vũ Ca – 1 trong 3 người vừa được minh oan về tội “Cướp tài sản” cho rằng mình đã bị một lãnh đạo công an xã đánh đập, ép nhận tội…
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.