Vì sao Nhật Bản mời tàu chiến Trung Quốc ghé thăm?

Vì sao Nhật Bản mời tàu chiến Trung Quốc ghé thăm?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:25
0
Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn mời các tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc đến thăm nhằm moi thêm thông tin về chúng.

Tân Hoa Xã cho biết, Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn mời các tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc đến thăm nước này. Đặc biệt, phía Nhật Bản mong muốn các tàu khu trục mạnh nhất hiện nay của hạm đội Đông Hải thuộc lớp Sovremenny của Nga ghé thăm họ.

rn

Hải quân Trung Quốc mà cụ thể là hạm đội Đông Hải đang có trong biên chế 4 tàu khu trục lớp Sovremenny nhập khẩu từ Nga trong đó có 2 chiếc thuộc đề án 956 và 2 chiếc thuộc đề án 956EM nâng cấp.

rn

Đây là những tàu khu trục được đánh giá có sức mạnh tác chiến mạnh nhất của hạm đội Đông Hải. Vũ khí chết người của loại tàu khu trục này là 8 tên lửa chống hạm P-270 Moskit một trong những loại tên lửa chống hạm đáng sợ nhất thế giới hiện nay.

rn

Tiêu điểm - Vì sao Nhật Bản mời tàu chiến Trung Quốc ghé thăm?

rn

Ngoài ra, lớp tàu này còn được trang bị pháo hạm 130mm nòng kép, tên lửa phòng không tầm trung SA-N-7 biến thể sử dụng trên hạm của tên lửa phòng không Buk cùng các hệ thống vũ khí chống ngầm mạnh mẽ. Với khả năng vũ trang hạng nặng những tàu khu trục Sovremenny của Hải quân Trung Quốc đang hoạt động với vai trò như những thiết giáp hạm.

rn

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản ngỏ ý mời các tàu chiến của Trung Quốc ghé thăm, trước đó Nhật Bản đã từng  mời các tàu khu trục hiện đại như Type-052C hoặc Sovremenny  đến thăm. Tuy nhiên trong năm 2007 Trung Quốc đã điều động tàu khu trục Type-051B một dự án phát triển riêng của họ ghé thăm cảng Yokosuka của Nhật Bản.

rn

Việc một quốc gia mời tàu chiến nước ngoài ghé thăm là một vấn đề hết sức bình thường trong quan hệ ngoại giao giữa các nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Zhang Zhong lại có cái nhìn khác về vấn đề này.

rn

Ông cho rằng việc Nhật Bản 2 lần mời tàu khu trục lớp Sovremenny của Trung Quốc đến thăm là có động cơ khác chứ không đơn thuần chỉ là ngoại giao. Rõ ràng  Nhật Bản muốn biết nhiều hơn về loại tàu khu trục mạnh nhất xuất xứ từ Nga này.

rn

Một khi loại tàu này ghé thăm Nhật Bản họ sẽ có khả năng tìm hiểu kỹ hơn về khả năng phòng không, tên lửa chống hạm và các hệ thống vũ khí khác. Các chuyên gia của Nhật-Mỹ sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về các hệ thống trên tàu.

rn

Ngoài ra, bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại Mỹ-Nhật sẽ kiểm tra được độ bộc lộ hồng ngoại, độ ồn của động cơ cũng như đo bức xạ điện từ của loại tàu khu trục này. Đây đều là những thông tin tối mật mà các nước bên ngoài chỉ có thể kiểm tra được khi có tàu ghé thăm cảng mà thôi.

rn

Rõ ràng Nhật Bản rất quan tâm đến khả năng tác chiến của các tàu khu trục lớp Sovremenny, những tàu chiến này được xem là mối đe dọa lớn đối với các tàu chiến của Nhật Bản. Trong khi đó sau chuyến thăm của tàu khu trục Type-052C Nhật Bản đã có được khá nhiều thông tin về loại tàu này.

rn

Nếu tàu khu trục lớp Sovremenny của Trung Quốc ghé thăm họ sẽ có thêm những thông mới để hoàn thiện việc đánh giá sức mạnh tác chiến của Hải quân Trung Quốc.

rn

Minh Tâm (theo VPK)

Tàu chiến Israel được trang bị hệ thống tên lửa 'khủng'

Thứ 2, 29/07/2013 | 22:20
Quân đội Israel tiến hành trang bị tên lửa đất đối không tầm trung Barak 8 cho các tàu chiến chủ lực.

Bài học cay đắng của Thái Lan khi mua tàu chiến Trung Quốc

Thứ 2, 15/07/2013 | 14:11
Trong quân đội một số quốc gia Đông Nam Á, tàu chiến lớp Giang Hồ II (053H1) của Trung Quốc đang được sử dụng với cương vị chủ lực. Tuy nhiên, chất lượng của những tàu chiến này đang ngày càng xuống cấp và không ít quốc gia đã phải đặt dấu hỏi.

Ảnh: Tàu chiến Nga - Trung nhả đạn trên biển

Thứ 6, 12/07/2013 | 10:21
Trong cuộc tập trận hải quân chung, các tàu chiến Nga-Trung đã thực hiện khoa mục bắn đạn thật cho kịch bản chống ngầm và phòng thủ.

Trung Quốc đóng mới 100 tàu chiến, châu Á dè chừng

Thứ 2, 08/07/2013 | 13:56
Một tài liệu của Trung tâm Thông tin công nghiệp quân sự Moscow công bố tại Triển lãm Hải quân quốc tế kết thúc hôm 7/7 ở Saint Peterburg (LB Nga) đã đưa ra dự báo đáng lo ngại cho bất cứ quốc gia liên quan nào: Trung Quốc sẽ đóng mới hơn 100 tàu chiến tiên tiến trong 20 năm tới.

Răn đe trên Biển Đông, Trung Quốc lập căn cứ tàu chiến Hongkong

Thứ 3, 02/07/2013 | 07:28
Không phải ngẫu nhiên, ngày 1/7, kỷ niệm 16 năm ngày Anh quốc trao trả Hongkong, Trung Quốc lại tổ chức màn diễn tập quân sự khoe cơ bắp hoành tráng; và chính thức lập căn cứ tàu khu trục tên lửa mới tại đặc khu này.

Tàu chiến Philippines có 'sát thủ diệt hạm'?

Chủ nhật, 26/05/2013 | 16:23
Chiến hạm Hamilton thứ 2 của Philippines BRP Ramon Alcaraz (PF-16) có thể trang bị tên lửa hành trình chống tàu Harpoon.

Tàu chiến Trung Quốc lại xâm phạm đảo Trường Sa

Thứ 5, 23/05/2013 | 22:37
Philippines ngày 23/5 ra tuyên bố thề sẽ bảo vệ "những gì thuộc về chúng tôi", như một phần trong chiến lược chống lại việc các tàu chiến Trung Quốc hiện diện tại Bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nhưng hiện do Philippines kiểm soát trái phép).
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.