Vì sao ông Trần Mộng Hùng trở lại ACB?

Vì sao ông Trần Mộng Hùng trở lại ACB?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
– Thông tin về việc ông Trần Mộng Hùng, nguyên chủ tịch ACB trở lại ngân hàng này sau gần 1 nhiệm kỳ vắng bóng đang trở thành vấn đề giành được nhiều sự quan tâm của dư luận và giới chuyên môn.

Ngày 11/12/2012, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) phát đi thông báo trong đó có danh sách ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và lấy ý kiến về việc chấp thuận số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT ACB là bốn 4 thành viên - thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm. Trong 4 nhân vật dự kiến gia nhập HĐQT ACB sắp tới đáng chú ý có ông Trần Mộng Hùng, nguyên chủ tịch ACB. Các ông còn lại bao gồm ông Nguyễn Thành Long, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên.

Bất động sản - Vì sao ông Trần Mộng Hùng trở lại ACB?Ông Trần Mộng Hùng

Việc trở lại của ông Hùng tại Ngân hàng ACB lại một lần nữa gây được sự chú ý của nhiều người về ngân hàng này sau những sự việc xảy ra trước đó. Ông Hùng trở lại đúng vào thời điểm sau gần 1 nhiệm kỳ ông rời ngân hàng này và hiện vợ và con trai ông đang là những thành viên trong HĐQT Ngân hàng ACB.

Ông Trần Mộng Hùng nguyên là tổng giám đốc ACB (1993-1994), chủ tịch HĐQT ngân hàng này suốt 14 năm liền, từ năm 1994 đến năm 2008.

Trước đó, Ngân hàng ACB là tâm điểm của dư luận trong một thời gian dài khi 3 lãnh đạo cấp cao của ACB là ông Trần Xuân Giá (nguyên chủ tịch HĐQT), ông Lê Vũ Kỳ, ông Trịnh Kim Quang là các nguyên phó chủ tịch đã lần lượt từ nhiệm hồi tháng 9 vừa rồi mà nguyên nhân của việc từ nhiệm này được cho là liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải - nguyên tổng giám đốc ACB, ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỷ đồng để gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và ông Hải đã bị bắt giữ điều tra sau đó.

Về việc trở lại ACB của ông Trần Mộng Hùng hiện vẫn chưa có thêm bình luận gì. Tuy nhiên, theo VEF, ông Hùng trở lại ACB là để giúp con trai ông là Trần Hùng Huy, hiện là chủ tịch HĐQT của ACB.

Khánh Tuân


Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.