Trang Sputnik của Nga ngày 4/10/2015 đã đăng tải bài bình luận của tác giả Alexander Mercouris với tiêu đề “Phương Tây sợ Nga thành công ở Syria”. Bài viết này cũng được Sputnik lưu ý phía cuối là “không phản ánh quan điểm của Sputnik mà chỉ là những ý kiến cá nhân của tác giả”.
Một bức biếm họa của truyền thông Nga miêu tả trạng huống run sợ của tình báo Mỹ, IS và lực lượng đối lập ở Syria
Để độc giả có thêm các thông tin, đánh giá đa chiều về vấn đề thời sự quốc tế đang được nhiều người quan tâm hiệu nay, xin trích dẫn lại một số nội dung chính trong bài viết của tác giả Alexander Mercouris khi ông nhận định về một số khía cạnh liên quan đến tình hình Syria hiện nay sau khi Nga tiến hành các chiến dịch quân sự chống IS tại Syria.
Alexander Mercouris cho rằng,phương Tây phản ứng với chiến dịch không kích của quân đội Nga ở Syria bằng những tuyên bố mang đầy tính dự đoán cho rằng Nga sẽ thất bại, sa lầy thậm chí là tổn thất nặng khi đưa quân tham chiến ở Syria.
Tuy nhiên, theo Alexander Mercouris, phản ứng này cũng từng được thể hiện trong quá khứ, đặc biệt là khi Nga tiến hành các chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Cộng hòa Chechnya năm 1999.
Trong nhiều tuần kể từ khi quân đội Nga cử lực lượng tham chiến ở nước cộng hòa trực thuộc Chechnya, phương Tây đã phán động một chiến dịch tuyên truyền trong đó tập trung loan tải nhiều tuyên bố, sự đoán về số mệnh không mấy tốt đẹp của Nga ở Chechnya.
Họ cáo buộc không quân Nga đánh bom nhằm vào các thường dân, buộc tội các nhà lãnh đạo Nga vi phạm các tội ác chiến tranh, tuyên bố rằng hành động quân sự của Nga sẽ chia rẽ xã hội và rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công khủng bố nữa sẽ nhằm vào nước Nga khiến cho nước này thất bại…
Mặc dù vậy, theo tác giả Alexander Mercouris, xã hội Chechnya không bị