Vì sao sở GTVT TP.HCM bỏ trống vị trí người đứng đầu?

Vì sao sở GTVT TP.HCM bỏ trống vị trí người đứng đầu?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 04/01/2019 | 11:07
0
Sau khi ông Bùi Xuân Cường được điều động làm Trưởng ban Quản lý Đường sát đô thị, vị trí Giám đốc sở GTVT TP.HCM đang bị bỏ trống.

Sáng ngày 4/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Văn phòng sở GTVT cho biết, vị trí Giám đốc Sở đang bỏ trống vì các cấp lãnh đạo chưa phân công nhân sự mới, kể cả vai trò Quyền Giám đốc Sở.

Tin nhanh - Vì sao sở GTVT TP.HCM bỏ trống vị trí người đứng đầu?

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc sở GTVT TP.HCM vừa nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Hà Nhân).

Trả lời câu hỏi của PV về việc các quyết định, văn bản cần chữ ký của Giám đốc sở GTVT trong thời gian này, vị này cho biết cơ quan sẽ họp gấp để có tham mưu với các cấp trên.

Hiện tại, sở GTVT TP có 3 Phó Giám đốc là ông Trần Quang Lâm, ông Nguyễn Văn Tám và ông Võ Khánh Hưng.

Việc bỏ trống vị trí Giám đốc sở GTVT TP.HCM khiến dư luận lo lắng vì sắp đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình giao thông phức tạp tại TP cần trách nhiệm giải quyết của người đứng đầu.

Tin nhanh - Vì sao sở GTVT TP.HCM bỏ trống vị trí người đứng đầu? (Hình 2).

Các Phó Giám đốc sở GTVT đương nhiệm: Ông Trần Quang Lâm, ông Nguyễn Văn Tám và ông Võ Khánh Hưng (từ trái sang).

Bên cạnh đó, dù ban Quản lý Đường sắt đô thị TP có vai trò chủ đầu tư các công trình nhưng trách nhiệm thẩm tra, phê duyệt trong hoạt động xây dựng vẫn thuộc về sở GTVT, cần chỉ đạo và tham mưu của ban Giám đốc Sở này.

Trước đó, cũng trong sáng ngày 4/1, UBND TP.HCM đã công bố quyết định về nhân sự tại ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR).

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã trao quyết định miễn nhiệm đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban MAUR đương nhiệm. Và chính thức trao quyết định điều động ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM để giữ chức vụ này.

Việc điều chuyển này đối với ông Bùi Xuân Cường được xem là “vừa quen vừa lạ” vì ông từng giữ chức Trưởng ban MAUR trước khi làm Giám đốc Sở GTVT.

Bổ nhiệm Giám đốc sở GTVT làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Thứ 6, 04/01/2019 | 09:52
Sáng 4/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường (Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.HCM) làm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố trong thời gian 5 năm.

TP.HCM: Sở Giao thông Vận tải điều chuyển 25 công chức

Thứ 5, 27/12/2018 | 20:12
Trong công tác chuyển giao một số chức năng nhiệm vụ từ sở Giao thông Vận tải sang sở Xây dựng tại TP.HCM, hàng loạt công chức đã được điều chuyển, nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét sai phạm của tuyến metro số 1

Thứ 3, 25/12/2018 | 15:50
Trước thông tin từ Thanh tra TP.HCM cho biết dự án tuyến metro số 1 có sai phạm, lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP đã đưa ra nhận định và chỉ đạo nhanh chóng.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.