Vì sao Tp.HCM chưa cho F0 đi làm như Long An, Cà Mau?

Vì sao Tp.HCM chưa cho F0 đi làm như Long An, Cà Mau?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 24/03/2022 | 18:42
0
Trong khi một số tỉnh miền Tây đã cho F0 đi làm trực tiếp với yêu cầu cụ thể thì Tp.HCM hiện mới chỉ cho F1 đi làm trực tiếp còn F0 vẫn phải cách ly.

Chiều 24/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và trả lời những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm.

Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm Thành phố này vừa ban hành quyết định về việc cho phép F1 đi làm, đi học trực tiếp nếu đáp ứng một số điều kiện.

Trước vấn đề vì sao Tp.HCM chưa cho F0 đi làm trở lại như một số tỉnh, thành khác, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM cho biết, hiện nay, việc tham mưu phương án ứng phó với dịch Covid-19 do Sở Y tế thực hiện.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi đánh giá tình hình số ca mắc Covid-19 mới, số ca nặng, ca tử vong, Sở Y tế đã tham mưu UBND Tp.HCM cho phép F1 đi làm nếu đáp ứng một số điều kiện.

Đại diện Sở Y tế Tp.HCM cũng khẳng định, hiện tại, các F0 vẫn là người bệnh và cần điều trị tại nhà hoặc bệnh viện. 

Lý giải việc Tp.HCM chưa cho F0 đi làm, bà Mai nói: “Thời gian qua, Tp.HCM có số ca tử vong đang giảm ở mức rất thấp nhưng số ca nặng chưa giảm bền vững mà lên xuống liên tục. Nếu số ca mắc Covid-19 lại tăng, chắc chắn ca nặng, ca tử vong sẽ tăng, đó là kinh nghiệm của thành phố rút ra từ các đợt dịch trước đây”.

Sự kiện - Vì sao Tp.HCM chưa cho F0 đi làm như Long An, Cà Mau?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM tại họp.

Đối với câu hỏi về việc xem Covid-19 là bệnh lưu hành, bà Huỳnh Mai thông tin: “Các tổ chức, chuyên gia đã đưa ra 4 đặc điểm về tình hình dịch Covid-19 tại nước ta. Cụ thể, SARS-CoV-2 đã được ghi nhận ở tất cả tỉnh, thành nhưng vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa đại dịch và bệnh lưu hành”.

Bên cạnh đó, tỉ lệ ca mắc Covid-19 chưa ổn định và có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương, đặc biệt giữa các tỉnh, thành phố từng có tỉ lệ mắc cao và những tỉnh, thành phố mới có sự gia tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, số trường hợp tử vong theo ngày do Covid-19 vẫn còn rất cao so với những bệnh truyền nhiễm có tỉ lệ tử vong hàng đầu trước đây.

Các chuyên gia cũng cho rằng, SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và ghi nhận các biến thể mới như Alpha, Delta, Omicron, kể cả trong các biến thể cũng liên tục xuất hiện các biến thể phụ. Các biến chủng này có thể né được miễn dịch, gây tái nhiễm, tỉ lệ mắc rất khó xác định và chưa có tính ổn định.

"Do vậy, thời gian này, chúng ta chưa nên coi Covid-19 là bệnh lưu hành và cần tiếp tục phối hợp chặt với các tổ chức y tế trên thế giới, các quốc gia khác nhằm theo dõi tình hình dịch, cập nhật sự biến đổi của SARS-CoV-2. Sau đó, ngành y tế sẽ tham mưu Thủ tướng quyết định coi Covid-19 là bệnh lưu hành ở thời điểm thích hợp", Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) phân tích thêm, hiện nay, UBND Tp.HCM nói rõ, F1 được đi làm khi đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng.

“Ngoài ra, thành phố cũng đưa ra những điều kiện bắt buộc mà F1 phải tuân thủ khi đi làm trực tiếp lại, để tránh nguy cơ lây nhiễm. Và theo đề xuất trước đó của Bộ Y tế, không phải F0 nào cũng có thể đi làm.

Cụ thể, các F0 đáp ứng điều kiện có thể làm việc trực tuyến tại nhà hoặc khu cách ly, làm việc ở cơ sở chăm sóc F0 khác kèm theo nhiều điều kiện ràng buộc”, ông Tâm nhấn mạnh

Còn tại trường học, cơ sở giáo dục, các trường hợp F1 sẽ được xác định dựa trên hướng dẫn xác định F0, F1 của Bộ Y tế. Nhà trường và cơ sở y tế sẽ xác định F1 dựa trên chỗ ngồi trong lớp cùng các hoạt động khác trong quá trình học tập trực tiếp.

Sáng 24/3, UBND Tp.HCM ban hành văn bản khẩn điều chỉnh quy định với F1. Cụ thể, trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc từng mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng được tiếp tục đi làm, đi học trực tiếp với điều kiện chấp hành nghiêm các quy định chống dịch cụ thể.

Trước đó, ngày 10/3, tỉnh Long An là địa phương đầu tiên ban hành quy định tạm thời về các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày 18/3, tỉnh Cà Mau là tỉnh tiếp theo cho phép người lao động là F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc F1 được đi làm nhưng trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Tp.HCM ghi nhận thêm 1.582 bệnh nhân mắc Covid-19. Ngành y thành phố tiếp tục điều trị cho 4.274 bệnh nhân, trong đó có 275 trẻ em dưới 16 tuổi, 84 bệnh nhân nặng đang thở máy, 5 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày, Thành phố này có 566 bệnh nhân nhập viện và 697 người được điều trị khỏi, xuất viện và ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Covid-19.

F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly, làm gì để không lây lan?

Chủ nhật, 06/03/2022 | 16:48
Về đề xuất cho F1 được làm trực tiếp, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng đó là phương án phù hợp trong tình hình hiện nay.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể đi làm trong thời gian cách ly

Chủ nhật, 06/03/2022 | 09:27
F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh Covid-19.

Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Thứ 3, 31/08/2021 | 19:47
Trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, công an tại các chốt kiểm soát giao thông đã phát hiện một số đối tượng làm giả giấy đi đường.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.