Sập trường mầm non đang xây:

Sập trường mầm non đang xây: "Lỗi hoàn toàn do thi công"

Thứ 2, 25/09/2017 | 16:47
0
Công trình trường mầm non hơn 500m2 đang xây dựng tại Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập vào sáng sớm nay khiến dư luận đặt câu hỏi về nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên trong vụ việc.

 

Xã hội - Sập trường mầm non đang xây: 'Lỗi hoàn toàn do thi công'

Trường mần non Vườn Xanh vừa sập sáng nay. Ảnh: Công Luân.

Về nguyên nhân, theo đánh giá của TS. Nguyễn Văn Hùng – Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội: "Do hệ thống cốp pha, cột chống đỡ không tốt. Thanh chống có thể bị cong, lệch nên tải trọng của bê tông tươi đã làm cho hệ thống chống đỡ yếu dần và tới đêm thì sập. Nhìn những hình ảnh từ hiện trường có thể thấy cột bị gãy hết”.

TS. Hùng cho rằng, để xảy ra sự cố đáng tiếc này, lỗi là do bên thi công và công ty này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Theo vị tiến sĩ này, để khắc phục phải tháo dỡ phải làm lại hệ thống cột chống đỡ. Cốt thép phải xem xét nắn lại, nếu hỏng thì phải thay mới hoàn toàn.

“Trong ngành công nghiệp xây dựng ở nước ta, quá trình đào tạo thợ, trang bị kỹ thuật còn kém. Thợ của ta chủ yếu là thợ truyền nghề, học lỏm… dễ xảy ra lỗi kỹ thuật. Sự việc sập trường mầm non Vườn Xanh rất may không có thiệt hại về người nhưng nó cũng là bài học đắt giá cho các đơn vị thi công công trình", TS. Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Được biết, trong sáng nay, tại hội nghị Giao ban trực tuyến Thành ủy quý III/2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo về vụ trường mầm non đổ sập trong đêm.

Dự án trường mầm non Vườn Xanh do công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ thi công, đơn vị thiết kế là công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Công trình. Công trình này vừa đổ bê tông tầng 2 vào ngày hôm qua (24/9). Trao đổi với báo chí, ông Quách Ngọc Linh - Phó Giám đốc công ty Trần Vũ (đơn vị nhà thầu thi công) khẳng định, công trình sập không phải do chất lượng bê tông cũng như tháo giàn giáo sớm.

Thành Huế

Công an vào cuộc điều tra vụ sập mái công trình trường mầm non

Thứ 2, 25/09/2017 | 13:00
Ngay sau khi vụ tai nạn sập mái công trình xây dựng trường mầm non ở phường Mỹ Đình 1, công an đã vào cuộc làm việc với các bên liên quan.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ sập mái công trình trường mầm non

Thứ 2, 25/09/2017 | 11:30
Rạng sáng 25/9, đã xảy ra một vụ tai nạn sập mái công trình xây dựng tầng 2 của một trường mầm non trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liên, TP.Hà Nội.

Vụ sập trường mầm non: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo

Thứ 2, 25/09/2017 | 10:44
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo về vụ trường mầm non đổ sập trong đêm.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.