Đa Chiều, một tờ báo của cộng đồng người Hoa tại Mỹ đưa tin cho biết Cựu Bộ trưởng công An Trung Quốc, một chính gia đầy quyền lực mới đây vừa “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình còn có một con trai út có tên là Chu Hán.
Người con này của Chu Vĩnh Khang cùng với người anh trai Chu Bân (đã bị bắt phục vụ điều tra ở Trung Quốc) là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Chu Vĩnh Khang và người vợ đầu có tên Vương Thục Hoa.
Chu Hán năm nay khoảng 40 tuổi, cũng giống người anh trai Chu Bân của mình, Chu Hán làm việc dưới chiếc ô của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) do cha mình kiểm soát trong giai đoạn thập niên 1990.
Báo của cộng đồng người Hoa cũng đã dẫn thông tin từ trang Wikileak tiết lộ rằng chính quyền Mỹ vẫn tin rằng Chu Vĩnh Khang đang còn ảnh hưởng rất mạnh đến một nhóm người vẫn đang điều hành ngành công nghiệp dầu mỏ béo bở của Trung Quốc.
Bên cạnh vai trò kiểm soát ngành dầu khí của Trung Quốc, Chu Vĩnh khang còn là một ngôi sao an ninh, nắm chức Bộ trưởng Công an Trung Quốc và Thư ký Ủy ban chính pháp trung ương Trung Quốc trước khi về hưu vào năm 2012.
Theo một số tài liệu mà Đa Chiều thu thập được, Chu Hán từng có bằng cử nhân tại Đại học dầu khí Trung Quốc sau đó lên đường sang Mỹ học tại Đại học Camden County, bang New Jersey.
Sau khi từ Mỹ trở về năm 2006, Chu Hán làm việc tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc với chức danh kỹ sư tại một chi nhánh của CNPC ở thành phố Bắc Kinh.
Chu Hán sau đó được thăng chức nắm vị trí phó chủ nhiệm văn phòng thông tin và tự động tại trung tâm kiểm soát dầu khí của CNPC ở thủ đô Bắc Kinh trước khi được bầu vào chức Chủ nhiệm.
Chu Hán có một cố vấn trực tiếp có tên Zhang Wei – người học cùng trường với anh trai Chu Bân. Trong khi đó, Zhang Wei lại có quan hệ t