2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố: Việc bán sân Chi Lăng đáng ngờ như thế nào?

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố: Việc bán sân Chi Lăng đáng ngờ như thế nào?

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 18/04/2018 | 16:14
0
Chỉ trong vòng chưa tròn nửa năm việc mua bán sân vận động Chi Lăng đã được diễn ra. Khu đất này được bán với giá 1.400 tỷ đồng để xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng, nhưng sau đó đã bị “xé nhỏ” thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng.

Ngày 18/4, việc cơ quan công an khám xét nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011 và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2014 khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Liên quan đến vấn đề này là hàng loạt dự án bất động sản đã được bán và cấp cho các doanh nghiệp. Trong đó, việc mua bán sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu gây tốn nhiều giấy mực nhất.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố: Việc bán sân Chi Lăng đáng ngờ như thế nào?

Sân Chi Lăng trở thành dự án treo ngay giữa lòng thành phố suốt nhiều năm qua.

Trước đó, ngày 13/9/2010, Hội đồng thẩm định giá đất TP.Đà Nẵng báo cáo và trên cơ sở ý kiến thống nhất kết luận của chủ tịch là ông Trần Văn Minh và các Phó Chủ tịch, trong đó có ông Văn Hữu Chiến, văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã lập thủ tục, trình lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng xem xét ban hành quyết định giá đất để kêu gọi đầu tư dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ tại khu đất sân vận động Chi Lăng.

Đơn giá đất được quy định đối với khu đất có diện tích hơn 55.000m2 để kêu gọi đầu tư là 25,3 triệu đồng/m2. Đầu tháng 10/2010, công ty Quản lý khai thác đất báo cáo không có đơn vị khác nào tham gia đầu tư nên UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho phép công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đầu tư vào dự án theo đơn giá chuyển quyền sử dụng đất. 

Doanh nghiệp được ưu ái giảm 10% nếu nộp tiền sử dụng đất 1 lần trong vòng 30 ngày. Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 10 ngày kể từ khi nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đối với diện tích khoảng 45.861m2

Đối với phần diện tích phía bắc và phía nam khu đất rộng 9.200m2, thành phố sẽ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đủ tiền sử dụng đất.

Ngày 25/11/2010, công ty Quản lý và khai thác đất có báo cáo về việc liên quan đến nộp tiền sử dụng đất đối với dự án. Theo đó, trong trường hợp nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 60 ngày kể từ khi ký hợp đồng thì công ty này sẽ được giảm 10% tiền sử dụng đất.

Đến đầu tháng 1/2011, ông Minh với vai trò Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hoàn tất thủ tục bán sân vận động Chi Lăng cho công ty Thiên Thanh do Phạm Công Danh làm Tổng giám đốc với giá gần 1.400 tỷ đồng.

Điều đáng nói, việc mua bán này lúc đầu với danh nghĩa xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng, thế nhưng, ngày 18/1/2011, ông Nguyễn Điểu với tư cách là Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng có báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 đơn vị thành viên của công ty Thiên Thanh với thời hạn lâu dài.

Sau khi có được 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty Thiên Thanh đã thế chấp ngân hàng vay 4.000 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc, Phạm Công Danh đã bị bắt và dự án đến nay vẫn còn “treo”.

Sân vận động Chi Lăng được xem là “đất vàng” ngay giữa lòng TP.Đà Nẵng. Thế nhưng, từ khi dự án bị “treo” đến nay trở thành nơi neo đậu nhiều dịch vụ khác nhau như bãi giữ xe, câu lạc bộ karatedo, phòng tập yoga, phòng tập gym…

Cơ quan CSĐT bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011; Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014, cùng về các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 khiến dư luận vô cùng quan tâm.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng; Trần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng; Lê Cảnh Dương, Giám đốc ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng về hành vi vi phạm các quy định của nhà nước trong quản lý đất đai.

Sân Chi Lăng bị xẻ thịt làm nơi neo đậu nhiều dịch vụ

Đà Nẵng: Hàng loạt cán bộ, cựu lãnh đạo đến công an giải trình liên quan Vũ “nhôm”

Thứ 4, 18/04/2018 | 14:00
Theo ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên – Môi trường, trong buổi làm việc, cơ quan chức năng đề cập đến vai trò của các cá nhân trong việc bán các dự án và nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” thời kỳ trước 2013.

Người trong cuộc hé lộ buổi khám nhà nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Thứ 4, 18/04/2018 | 11:31
Theo ông T., cảnh sát đã đọc lệnh khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, đồng thời thực hiện các quy trình thủ tục khác tại buổi khám nhà ông Văn Hữu Chiến.

Công an đang khám nhà nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh

Thứ 4, 18/04/2018 | 10:15
Sáng 18/4, Công an bắt đầu khám xét nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006 - 2011.
Cùng tác giả

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Doanh nghiệp bao bì bị phạt 80 triệu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:55
Doanh nghiệp này đưa công trình Nhà máy sản xuất bao bì carton vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.