‘Việc như gây mê, phẫu thuật lớn thì Tường không được phép’

‘Việc như gây mê, phẫu thuật lớn thì Tường không được phép’

Thứ 4, 23/10/2013 | 22:13
0
“Sau 8 năm rời Bệnh viện E, Tường có thể đã được bồi dưỡng hoặc có chứng chỉ về phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng chỉ có thể làm một số phẫu thuật nhỏ. Còn về việc gây mê, thực hiện phẫu thuật lớn thì không được phép”, PGS. TS Đoàn Hữu Nghị - Giám đốc bệnh viện E Hà Nội cho biết.

Chiều 23/10 trao đổi với PV Nguoiduatin.vn PGS. TS Đoàn Hữu Nghị - giám đốc bệnh viện E Hà Nội, cho biết từng quản lý Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường) hơn 1 năm sau khi Tường mới ra trường vào làm tại Bệnh viện E Hà Nội.

Pháp luật - ‘Việc như gây mê, phẫu thuật lớn thì Tường không được phép’

Theo ông Nghị: "Đáng ra Tường phải đưa sang Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng Tường vẫn tổ chức cấp cứu ở cơ sở dù chỉ có một mình là bác sĩ. Sau khi bệnh nhận tử vong lại nhẫn tâm phi tang để trốn tránh trách nhiệm”.

Theo ông Nghị, năm 2002 Tường được tuyển dụng vào biên chế chính thức của bệnh viện và làm việc tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Đến năm 2003 thì bác sĩ Tường chuyển sang bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

“Mới ra trường, Tường chưa có kinh nghiệm cũng như chuyên môn để mổ hay tham gia các ca phẫu thuật của bệnh viện. Sau khi rời bệnh viện E Hà Nội Tường học lên thạc sĩ rồi chuyển sang công tác tại bệnh viện Bạch Mai”, ông Nghị cho biết.

Nói về Tường ông Đoàn Hữu Nghị cho biết:  “Tường tỏ ra tự tin quá về khả năng của bản thân. Dù không được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình nhưng vẫn liều thực phẫu thuật. Thêm nữa, khi tiến hành phẫu thuật tại cơ sở riêng dẫn tới tai biến, đáng ra Tường phải đưa sang bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng Tường vẫn tổ chức cấp cứu ở cơ sở dù chỉ có một mình là bác sĩ. Sau khi bệnh nhận tử vong lại nhẫn tâm phi tang để trốn tránh trách nhiệm".

Giám đốc bệnh Viện E Hà Nội cũng cho biết thêm: “Sau 8 năm rời bệnh viện E, Tường có thể đã được bồi dưỡng hoặc có chứng chỉ về phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng chỉ có thể làm một số phẫu thuật nhỏ. Còn về việc gây mê và thực hiện các ca phẫu thuật lớn như gây mê, thực hiện phẫu thuật thì Tường không được phép”.

Như Nguoiduatin.vn đã đưa, chiều ngày 22/10, Cơ quan CSĐT công an TP. Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, Bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc phòng khám Cát Tường) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Nạn nhận là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18/10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng, được nhân viên hẹn 11h hôm sau đến thực hiện. Ngày 19/10, chị Huyền quay lại thẩm mỹ viện này. Khoảng 12h cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng các nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Đến khoảng 17h45, nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên thông báo cho Tường. Tường đến kiểm tra, sau đó đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền đã tử vong.

Tường mang thi thể chị Huyền ra ôtô chở thi thể nạn nhân theo hướng quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khoảng 23h30, khi đến giữa cầu, Tường dừng ôtô rồi cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) bê thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.

Văn Nguyễn

Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:43
Sau khi giúp BS Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng”.

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Chủ thẩm mỹ viện vô ý hay giết người rồi phi tang?

Thứ 4, 23/10/2013 | 11:39
Vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường đang được dư luận hết sức quan tâm, vậy vị lương y này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người hay giết người rồi phi tang nhằm che giấu tội phạm?

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Bắt khẩn cấp chủ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:39
Chiều nay 22/10, đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, TP.Hà Nội).

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường là bác sĩ được đánh giá cao

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:45
Thông tin về nghi án thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng đang khiến không ít người bàng hoàng.

Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:43
Sau khi giúp BS Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng”.

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Chủ thẩm mỹ viện vô ý hay giết người rồi phi tang?

Thứ 4, 23/10/2013 | 11:39
Vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường đang được dư luận hết sức quan tâm, vậy vị lương y này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người hay giết người rồi phi tang nhằm che giấu tội phạm?

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Bắt khẩn cấp chủ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:39
Chiều nay 22/10, đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, TP.Hà Nội).

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường là bác sĩ được đánh giá cao

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:45
Thông tin về nghi án thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng đang khiến không ít người bàng hoàng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.