Việt Nam-Campuchia phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 21/03/2023 | 22:02
0
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong khả năng của mình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện quan trọng.

Chiều ngày 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng được biết Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có Kỳ họp thành công, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay sắp tới của Campuchia, Thủ tướng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Tiêu điểm - Việt Nam-Campuchia phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh BNG 

Thủ tướng chúc mừng thành tựu to lớn mà Campuchia đã giành được trong những năm qua; đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và nhất là tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Sen và Lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cũng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ. Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn thường xuyên. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2021. Đến hết năm 2022, Việt Nam có 205 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 29,4 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Hai bên vừa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.

Báo cáo với Thủ tướng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng như kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp sẽ cơ sở để các bộ, ngành hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân..., mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, ngày càng hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các Tuyên bố chung giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kết nối hai nền kinh tế, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển kinh tế khu vực giáp biên; hợp tác phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và ma túy; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn, sinh sống, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn và mong muốn hai bên hợp tác, tìm giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc khoảng 16% biên giới đất liền còn lại để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Trong bối cảnh năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ở Campuchia, trong đó có bầu cử Quốc hội khóa VII, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games), Hội nghị cấp cao Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 12, Thủ tướng khẳng định, trong khả năng của mình, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện này.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; cùng nhau đóng góp xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Việt Nam–Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Thứ 3, 21/03/2023 | 21:45
Sáng21/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao-Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn hội đàm và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia...

Campuchia mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tổ chức SEA Games

Thứ 4, 15/03/2023 | 07:38
Đại sứ Campuchia bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32 sắp tới.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.