Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

Thứ 6, 01/11/2013 | 06:18
0
Ngày 1/11/2013 Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời, đây là lần đầu tiên diễn ra sự kiện đón công dân. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chọn bệnh viện Phụ sản trung ương làm nơi diễn ra sự kiên này vì có 70 ca sinh một ngày.

Tổng cục dân số sẽ ưu tiên chọn một bé có giới tính nữ là công dân thứ 90 triệu như một thông điệp về nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Công dân 90 triệu cũng sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ không được ưu tiên hơn, không được nhà nước nuôi, để bé có thể phát triển bình thường như bao bé khác.

Xã hội - Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

Người thân ngồi chờ các sản phụ sinh em bé trong ngày 1/11/2013.

Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia  đình chỉ chọn một em bé trong khoảng thời gian từ 0h đến 5h ngày 1/11/2013, nếu trong khoảng thời gian đó có nhiều em bé cùng lúc chào đời thì sẽ ưu tiên chọn bé gái.

Xã hội - Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu (Hình 2).

Đội ngũ Bác sĩ và y tá thúc trực những ca sinh đẻ ngày 1/11/2013. Đây là ngày sinh của những đứa trẻ, công dân thứ 90 triệu.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thiện Thái – phó giám đốc bệnh viện cho biết, bé thứ 90 triệu chào đời cũng sẽ hưởng các chế độ như các bé khác, không có gì khác biệt hay ưu ái hơn.

“Đây là niềm vui nên tất các bác sĩ trực tại đây đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Phải nghĩ tất cả các bác sĩ trong đêm đều phải làm tốt nhiệm vụ, không chỉ riêng đêm nay mà cả tất cả những lần về sau”, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thiện Thái cho biết.

Xã hội - Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu (Hình 3).

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thiện Thái – phó giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương trả lời phỏng vấn trước giờ đỡ đẻ ngày 1/11/2013.

Chị Nguyễn Thị Vinh – hộ lý trưởng cũng có mặt trong kíp trực chia sẻ: “Sự ra đời của các em bé và an toàn của các sản phụ là niềm vui của tất cả các bác sĩ. Đặc biệt, hôm nay có sự kiện đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đứng trong tập thể đón công dân thứ 90 triệu.”

0h10’ sản phụ Nguyễn Thanh Hảo là người đầu tiên sinh trong sáng sớm 1/11, sản phụ sinh được một bé gái nặng 3,1kg, đây rất có thể sẽ là em bé công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Xã hội - Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu (Hình 4).

Đây là một trong những bé được sinh trong ngày đặc biệt, có thể bé sẽ được chọn là công dân thứ 90 triệu.

Đến 5h sáng 1/11/2013, đã có nhiều bé chào đời, đó là những công dân 90 triệu của Việt Nam.

Được biết, 7h sáng nay (1/11) tên của bé là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ được Tổng cục dân số công bố.

Thiên Tuấn - Ngọc Bích

Mẹ cướp mạng 2 con mới sinh để giấu mối tình vụng trộm

Thứ 6, 13/09/2013 | 16:02
2 bé trai sinh đôi khỏe mạnh đã bị người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống chỉ vài phút sau khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tất cả chỉ vì mẹ chúng muốn che giấu tận cùng việc bầu bí.

Đi biển, nữ sinh đẻ rơi bỏ con trong rừng phi lao

Thứ 4, 27/03/2013 | 16:13
Người dân địa phương và khách du lịch khu Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vô cùng sửng sốt khi phát hiện một hài nhi được quấn trong chiếc áo đồng phục học sinh đặt ngay tại khu vực rừng phi lao gần đó, hôm 21/3.

Nữ sinh đẻ rớt... bóp mũi con trong nhà vệ sinh

Thứ 5, 07/03/2013 | 14:33
Mục đích Tr. bóp mũi, bịt miệng đứa con mới sinh vì sợ bé khóc, khiến bạn cùng quê biết chuyện, chứ không có ý định giết con.

Y tế HN không cho chị Nguyệt vào công dân Thủ đô ưu tú

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:30
“Ngành Y tế Hà Nội không giới thiệu chị “Nguyệt Hoài Đức” vào danh sách đề nghị Thành phố xét tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013”.

Mã số công dân vướng người đồng tính

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:39
Việc chỉ cấp mã số định danh cá nhân sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi, cuộc sống của những người đồng tính, chuyển giới, song tính

Nhiều công dân Australia làm việc cho Al-Qaeda

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:17
Ngày hôm nay (8/8), Theo tờ The Australian, các cơ quan tình báo Australia đã phát hiện một số công dân nước này đang làm việc cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) trong bối cảnh ở đây có nguy cơ diễn ra âm mưu bắt cóc con tin và khủng bố.

Mẹ cướp mạng 2 con mới sinh để giấu mối tình vụng trộm

Thứ 6, 13/09/2013 | 16:02
2 bé trai sinh đôi khỏe mạnh đã bị người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống chỉ vài phút sau khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tất cả chỉ vì mẹ chúng muốn che giấu tận cùng việc bầu bí.

Đi biển, nữ sinh đẻ rơi bỏ con trong rừng phi lao

Thứ 4, 27/03/2013 | 16:13
Người dân địa phương và khách du lịch khu Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vô cùng sửng sốt khi phát hiện một hài nhi được quấn trong chiếc áo đồng phục học sinh đặt ngay tại khu vực rừng phi lao gần đó, hôm 21/3.

Nữ sinh đẻ rớt... bóp mũi con trong nhà vệ sinh

Thứ 5, 07/03/2013 | 14:33
Mục đích Tr. bóp mũi, bịt miệng đứa con mới sinh vì sợ bé khóc, khiến bạn cùng quê biết chuyện, chứ không có ý định giết con.

Y tế HN không cho chị Nguyệt vào công dân Thủ đô ưu tú

Thứ 4, 02/10/2013 | 09:30
“Ngành Y tế Hà Nội không giới thiệu chị “Nguyệt Hoài Đức” vào danh sách đề nghị Thành phố xét tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013”.

Mã số công dân vướng người đồng tính

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:39
Việc chỉ cấp mã số định danh cá nhân sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi, cuộc sống của những người đồng tính, chuyển giới, song tính

Nhiều công dân Australia làm việc cho Al-Qaeda

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:17
Ngày hôm nay (8/8), Theo tờ The Australian, các cơ quan tình báo Australia đã phát hiện một số công dân nước này đang làm việc cho mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP) trong bối cảnh ở đây có nguy cơ diễn ra âm mưu bắt cóc con tin và khủng bố.